Quảng cáo

Thái Lan nhiều khả năng mất 2 trụ cột ở vòng loại U23 châu Á

Thứ sáu, 01/03/2019 09:55 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Đội bóng Đông Nam Á sẽ không có sự phục vụ của những ngôi sao sáng nhất cho những trận đấu tại Mỹ Đình vào cuối tháng 3 này.

VIDEO: U22 Indonesia 2-1 U22 Thai Lan. Nguồn VTV

Cụ thể, 2 ngôi sao sáng nhất của lứa U23 Thái Lan hiện tại là tiền đạo Supachai Jaided và tiền vệ Worachit Kanitsribampen nhiều khả năng sẽ không có mặt trong danh sách đội tuyển U22 Thái Lan dự vòng loại U23 châu Á 2020. Theo đó, 2 cầu thủ này sẽ được triệu tập lên ĐTQG Thái Lan tham dự 2 trận giao hữu trên đất Trung Quốc trong khuôn khổ Cúp Trung Hoa diễn ra ngày 21 và 25/3 tới.

u23 Thái Lan, u23 Việt Nam, U23 châu Á 2020

Bóng đá Thái Lan đang rất quan tâm tới các giải đấu trong năm 2019 sau những thất bại trong năm 2018 ở cả cấp độ đội tuyển quốc gia và các giải trẻ. Mặc dù vậy, họ đã là chủ nhà của VCK U23 châu Á 2020 nên việc phải vượt qua vòng loại là không cần thiết. Điều đó lý giải cho việc đội bóng U22 nhường người cho ĐTQG.

Tại vòng loại U23 châu Á 2020, U22 Thái Lan nằm cùng bảng với U22 Việt Nam, U22 Indonesia và U22 Brunei. Với việc U22 Thái Lan không đưa ra đội hình mạnh nhất, Việt Nam và Indonesia sẽ có nhiều cơ hội hơn để vượt qua vòng loại. Giải đấu sẽ diễn ra trên sân Mỹ Đình bắt đầu từ ngày 22-26/3.

Tại U22 Đông Nam Á 2019, Thái Lan với việc thiếu vắng 18 cầu thủ trụ cột do các CLB không nhả người đã thi đấu không thành công. Họ giành ngôi Á quân sau khi để thua Indonesia ở chung kết, qua đó không thể bảo vệ ngôi vô địch giành được từ năm 2005.

Author Thethao247.vn Hữu Doãn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
u23 Thái Lan u23 Việt Nam U23 châu Á 2020
Xem thêm
TIN NỔI BẬT