Trong số 4 cái tên tham dự Parkour Asian Tour, một gương mặt nổi bật không thể không nhắc đến là Caryl Cordt-Moeller với kinh nghiệm tập Parkour hơn 10 năm.
Parkour Asian Tour 2023 diễn ra ở 6 quốc gia, Việt Nam vinh dự được là địa điểm tổ chức của sự kiện này vào ngày 26 và 27/8 tới tại Aeon Mall Hà Đông. Sự kiện này được tổ chức nhằm hội tụ các vận động viên đam mê Parkour cũng như truyền bá nhận thức về bộ môn Parkour tới các nước Đông Nam Á.
Một gương mặt nổi bật được tham gia sự kiện này là Caryl Cordt-Moeller - vận động viên Parkour người Thụy Sĩ. Sinh sống ở Geneva và học ngành khoa học thể thao tại trường đại học ở Lausanne, Thuỵ Sĩ, Cordt-Moeller có vô vàn kinh nghiệm trong Parkour bởi anh đã tập bộ môn này được hơn 10 năm, từ khi anh 10 tuổi.
Thực tế, Cordt-Moeller đã không biết gì về bộ môn này. “Khi còn trẻ, tôi đã chơi rất nhiều môn thể thao khác nhau, từ biểu diễn xiếc đến bắn cung và bi đá trên băng, quần vợt, khúc côn cầu trên sân. Tôi rất thích biểu diễn xiếc và đã làm nó trong một thời gian khá dài, đó có lẽ là điều đã giúp tôi có nền tảng vững chắc về nhào lộn. Khi tôi khoảng 10 tuổi, tôi đang tập nhảy và lăn về phía trước trong một lớp thể dục ở trường và một người bạn của tôi nói rằng thứ tôi đang làm là Parkour”.
Đến lúc này, anh mới biết thứ mà mình vô tình làm là bộ môn Parkour và là khởi đầu của hành trình tập luyện khiến tên tuổi của Cordt-Moeller được vươn tầm thế giới.
Năm 2014, Cordt-Moeller bắt đầu tham gia cuộc thi cuộc tế đầu tiên của anh tại Đức và kể từ đó anh tập trung vào Parkour. Từ đó đến nay, Cordt-Moeller đã từng tham gia nhiều cuộc thi, sự kiện lớn nhỏ trong và ngoài nước. Vậy nên, anh đã rút ra cho mình nhiều bài học sâu sắc để có thể từng bước tiến tới các sự kiện mang tầm vĩ mô hơn.
“Bạn phải biết giới hạn của chính mình và lắng nghe cơ thể của chính mình”, Cordt-Moeller chia sẻ, “Tôi đặc biệt chú ý đến điều đó vì tôi thi đấu ở cấp độ quốc tế.”
Vào năm 2022, Cordt-Moeller được Liên đoàn Thể dục dụng cụ Thuỵ Sĩ mời tham gia Giải đấu khai mạc và không bõ công mong chờ khi anh xuất sắc giành được danh hiệu nhà vô địch Thuỵ Sĩ 2022.
Là một trong bốn vận động viên Parkour quốc tế tham gia chuyến lưu diễn ở Đông Nam Á, Cordt-Moeller hạnh phúc cho biết: “Tôi rất vinh dự được chọn tham gia nên tôi ngay lập tức đồng ý và tôi thực sự mong chờ điều đó. Tôi nghĩ việc quảng bá Parkour như thế này là một ý tưởng tuyệt vời, đặc biệt là ở châu Á. Chúng tôi không thấy nhiều cộng đồng Parkour Châu Á, thậm chí trên mạng xã hội, vì vậy tôi rất mong được tìm hiểu thêm về nó.”
Ngoài Caryl Cordt-Moeller, Audrey Johnson (Mỹ), Javier Rodriguez (Mexico) và Stephanie (Úc) là 3 gương mặt nổi bật khác tham gia vào sự kiện này. Đây là trải nghiệm thú vị, đồng thời cũng là sự chuẩn bị tốt về mặt thể lực và tinh thần cho Cordt-Moeller bởi một tuần sau khi về nước, anh sẽ thi đấu tại FIG Parkour World Cup ở Sofia (Bulgaria).
Một số thông tin về Parkour Asian Tour: Địa điểm tổ chức Tour Parkour châu Á - 12-13/8: Jakarta, Indonesia - 15-16/8: Kuala Lumpur, Malaysia - 19-20/8: Phnom Penh, Cambodia - 22-23/8: Bangkok, Thailand - 26-27/8: Hanoi, Vietnam - 30-31/8: Manila, Phillipines Parkour là gì? Parkour có nguồn gốc từ vùng ngoại ô Paris và có thể được tóm tắt là nghệ thuật đi từ điểm này đến điểm khác bằng cách tôn trọng một nguyên tắc chính: hiệu quả và tính trôi chảy. Trong các sự kiện FIG, khu vực Parkour rải rác với nhiều khối, tường và rào chắn được thiết kế để tái hiện lại các chướng ngại vật khác nhau được tìm thấy quanh khu vực đô thị. Để vượt qua chúng, các vận động viên phải sử dụng một loạt các kỹ thuật, chẳng hạn như nhảy mèo, nhảy tay, nhảy thả và chạy trên tường. Triết lý của Parkour là liên tục di chuyển và không bao giờ dừng lại. Khi các vận động viên thấy một chướng ngại vật cản đường, họ phải đưa ra một chiến lược để tiến về phía trước. Đây là một môn thể thao dạy sự tự tin. Parkour là một bộ môn rèn luyện các giá trị trung thực, tôn trọng, khiêm tốn, sự hy sinh, nghiêm khắc, kỷ luật, nhưng cũng thúc đẩy bản thân và nếm trải sự hài lòng của nỗ lực tuyệt đối. Parkour trong FIG Vào năm 2018, Liên đoàn Thể dục dụng cụ Quốc tế (FIG) đã đưa Parkour trở thành một trong những bộ môn chính thức của mình. Vào năm 2022, FIG đã tổ chức Giải vô địch thế giới đầu tiên tại Tokyo (Nhật Bản), nơi hàng trăm vận động viên đại diện cho 5 châu lục. Số lượng vận động viên Parkour đang tăng theo cấp số nhân từ năm này sang năm khác do sự phổ biến của nó trong giới trẻ. Theo một số cuộc khảo sát, có hơn 100.000 vận động viên tập luyện Parkour ở Hoa Kỳ, Vương quốc Anh và Pháp. |
Nguyễn Nam


















