HLV Peter Cklamovski cho rằng khả năng Malaysia bị xử thua Việt Nam là thiếu công bằng, đồng thời khẳng định Malaysia vẫn quyết tâm chiến thắng để nuôi hy vọng dự Asian Cup 2027.
HLV trưởng đội tuyển Malaysia, Peter Cklamovski kêu gọi người hâm mộ và giới bóng đá nước này tiếp tục nuôi hy vọng giành vé dự Vòng chung kết Asian Cup 2027, bất chấp những khó khăn đang bủa vây bóng đá Malaysia.
Trong bối cảnh Malaysia chuẩn bị bước vào trận đấu cuối cùng bảng F vòng loại, gặp đội tuyển Việt Nam, nhà cầm quân người Australia vẫn giữ thái độ lạc quan, dù cơ hội đi tiếp trở nên mong manh sau khi bảy cầu thủ nhập tịch của Malaysia bị FIFA treo giò do liên quan đến vấn đề hồ sơ giấy tờ.
Phát biểu với truyền thông địa phương, HLV Peter Cklamovski thẳng thắn bác bỏ những nghi ngờ và chỉ trích xung quanh đội tuyển quốc gia, đồng thời khẳng định mục tiêu của ông và các học trò chưa bao giờ thay đổi.
“Chúng tôi sẽ đến Việt Nam để hoàn thành nhiệm vụ bằng một chiến thắng và kết thúc vòng loại với ngôi đầu bảng sau 90 phút thi đấu. Đó là mục tiêu lớn nhất, là thực tế mà toàn đội đang hướng tới”, Cklamovski nhấn mạnh.
Bên cạnh đó, chiến lược gia người Australia tỏ rõ sự không hài lòng trước khả năng Malaysia có thể bị trừ điểm vì vụ việc liên quan đến các cầu thủ nhập tịch. Theo ông, đây là điều thiếu công bằng và khó chấp nhận.
“Điều này không công bằng. Chính FIFA và Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đã xác nhận các cầu thủ đó đủ điều kiện thi đấu cho đội tuyển Malaysia. Nếu không, tôi đã không sử dụng họ ngay từ đầu”, ông nói.
HLV Cklamovski cũng cho biết chính phủ Malaysia đã công nhận quốc tịch của các cầu thủ nói trên, và ông hy vọng họ sẽ sớm được phép trở lại khoác áo đội tuyển quốc gia: “Tôi mong rằng họ có thể quay lại để giúp Harimau Malaya giành quyền tham dự Asian Cup và xa hơn nữa là hướng tới giấc mơ vô địch châu lục”, HLV trưởng đội tuyển Malaysia khẳng định.
Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia vì thế không chỉ mang ý nghĩa quyết định tấm vé đi tiếp, mà còn là bài kiểm tra bản lĩnh, niềm tin và tham vọng của Malaysia trong giai đoạn đầy sóng gió này.
Đoàn Trọng Nghĩa


















