Khi World Cup 2026 đã bước vào giai đoạn cận kề, bóng đá châu Âu xuất hiện những tranh luận đáng chú ý về khả năng một số đội tuyển lớn như Anh, Đức hay Pháp không góp mặt tại ngày hội lớn nhất hành tinh.
World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico với quy mô kỷ lục, mở rộng lên 48 đội và 104 trận đấu. Tuy nhiên, bên cạnh sự háo hức về chuyên môn, môi trường tổ chức giải đang trở thành chủ đề được bàn luận tại châu Âu. Một số diễn biến liên quan đến quan hệ giữa nước chủ nhà Mỹ và các quốc gia châu Âu được cho là có thể ảnh hưởng đến công tác di chuyển, chuẩn bị và tâm lý tham dự của các đội tuyển.
Tại Đức, các cuộc thảo luận xoay quanh World Cup 2026 xuất hiện trên nhiều mặt báo thể thao lớn. Dù Liên đoàn Bóng đá Đức chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố chính thức nào, giới quan sát cho rằng tuyển Đức buộc phải cân nhắc nhiều yếu tố trong bối cảnh giải đấu diễn ra tại Bắc Mỹ.
Đức là một trong những đội tuyển có lịch sử dự World Cup ổn định nhất, chỉ vắng mặt hai kỳ kể từ năm 1930, vì vậy mọi khả năng không góp mặt đều được xem là kịch bản cực kỳ hiếm gặp.
Ở Pháp, những đồn đoán nhanh chóng được làm rõ. Bộ trưởng Thể thao Pháp Marina Ferrari khẳng định chính phủ nước này không ủng hộ việc đưa thể thao vào các tranh luận bên lề.
Bà nhấn mạnh: “Hiện tại, Bộ không có ý định tẩy chay World Cup 2026”, đồng thời cho biết “World Cup là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt với người hâm mộ, và thể thao cần được tách biệt khỏi những yếu tố ngoài chuyên môn”. Phát biểu này cho thấy lập trường rõ ràng của Pháp trong việc bảo vệ quyền lợi thi đấu của cầu thủ.
Tuyển Anh cũng được nhắc tới trong các kịch bản tương tự. Dù Liên đoàn Bóng đá Anh chưa đưa ra phản hồi chính thức, một số ý kiến trong giới lập pháp và truyền thông cho rằng việc tham dự World Cup cần được cân nhắc kỹ lưỡng để đảm bảo điều kiện tốt nhất cho các đội tuyển. Tuy nhiên, với vị thế ứng viên vô địch và thế hệ cầu thủ đang ở độ chín, tuyển Anh vẫn được kỳ vọng sẽ góp mặt đầy đủ tại giải đấu.
Hà Lan là đội tuyển hiếm hoi đưa ra phát ngôn chính thức. Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Hà Lan Gijs de Jong cho biết mọi quyết định sẽ tuân theo hướng dẫn từ các tổ chức quản lý bóng đá quốc tế.
Ông khẳng định: “Chúng tôi luôn làm việc chặt chẽ với FIFA và UEFA, và ưu tiên hàng đầu là để cầu thủ tập trung hoàn toàn vào bóng đá”. De Jong cũng nhấn mạnh: “Nhiệm vụ của chúng tôi là World Cup và các giá trị cốt lõi của thể thao như đối thoại và kết nối”.
Theo truyền thông châu Âu, lãnh đạo của khoảng 20 liên đoàn bóng đá từng trao đổi nội bộ về nhiều kịch bản khác nhau trước World Cup 2026. Tuy vậy, FIFA được cho là không đánh giá cao khả năng xảy ra làn sóng rút lui và tin rằng giải đấu vẫn sẽ quy tụ những đội tuyển hàng đầu.
Dù các kịch bản vẫn được nhắc tới, phần lớn giới quan sát cho rằng Anh, Đức, Pháp hay Hà Lan nhiều khả năng vẫn xuất hiện tại World Cup 2026. Tuy vậy, việc những đồn đoán này nảy sinh ngay trước thềm giải đấu cho thấy World Cup sắp tới đang đứng trước nhiều biến số và đòi hỏi FIFA phải đảm bảo giải đấu diễn ra đúng với tinh thần thể thao thuần túy.
FIFA xem xét loại 1 đội tuyển tại World Cup 2026
'Maguire xứng đáng dự World Cup 2026 cùng ĐT Anh'
Hàng loạt ông lớn nguy cơ rút lui khỏi World Cup 2026
CĐV Trung Quốc nói rõ kết quả trận U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc
CĐV Hàn Quốc cổ vũ U23 Việt Nam giành hạng 3 vì lý do bất ngờ
AFC: 'HLV Kim Sang Sik biết rõ vì sao U23 Việt Nam thua Trung Quốc'
CĐV Thái Lan đồng loạt lên tiếng khi Đình Bắc cúi đầu xin lỗi
Siêu máy tính chỉ thẳng kết quả trận U23 Việt Nam vs U23 Hàn Quốc