Quảng cáo

Cựu HLV ĐT Việt Nam: “Quang Hải khó chơi bóng tại Nhật Bản"

Thứ năm, 13/09/2018 11:00 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Theo nhận định của cựu HLV ĐT Việt Nam ông Alfred Riedl, tiền vệ Quang Hải khó có thể chơi tốt tại môi trường bóng đá ở Nhật Bản hay Hàn Quốc...

CLB Hà Nội cho biết, tiền vệ Nguyễn Quang Hải nhận được sự quan tâm từ các đội bóng ở Thái Lan, Nhật Bản và cả Argentina. Trong đó, CLB Renofa Yamaguchi đến từ xứ sở Mặt trời mọc đã chính thức gửi thư ngỏ đến đội chủ sân Hàng Đẫy, họ mong muốn có sự phục vụ của Quang Hải ở mùa giải tới.

>> “Messi của Indonesia”: Sau Tây Ban Nha là cơ hội sang Nhật Bản

bóng đá Việt Nam, V-League, tin tức V-League, Alfred Riedl, Quang Hải, Hà NộiĐề cập tới thông tin nêu trên, cựu ĐT Việt Nam, ông HLV Alfred Riedl nhận định rằng Quang Hải nói riêng và cầu thủ Việt Nam nói chung khó thành công khi thi đấu tại Nhật Bản, Hàn Quốc hay một đội bóng nào khác thuộc khối Ả rập. Chia sẻ trên Thể thao văn hóa, ông Alfred Riedl cho biết: "Với Quang Hải hay những cầu thủ Việt Nam khác nếu có đủ khả năng chuyên môn thì việc sang chơi bóng tại các nước khác trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia… tôi nghĩ không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, nếu lời mời đó đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc một quốc gia thuộc khối Ả rập thì sẽ khó khăn hơn vì ngoài kỹ thuật còn phụ thuộc vào thể chất của cầu thủ có đáp ứng được hay không. Trong trường hợp lời mời đó đến từ một nền bóng đá thuộc châu Âu thì chắc chắn sẽ là một thử thách lớn với cầu thủ Việt Nam".

 

 

CLB Hà Nội cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng về trường hợp của Quang Hải, họ quyết định giữ tiền vệ này ở lại để thi đấu V-League. Đây là sự lựa chọn hợp lý, bởi ở tuổi 21 Quang Hải chưa nên xuất ngoại. Tại CLB Hà Nội, tài năng trẻ quê Đông Anh thường xuyên được ra sân thi đấu V-League, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để anh tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp quần đùi áo số. Khi đã tích lũy được những kinh nghiệm, Quang Hải nên cân nhắc xuất ngoại.

Vào lúc 17h00 ngày 14/9 tới, Quang Hải sẽ cùng Hà Nội FC bước vào trận đấu vòng 22 V-League gặp Khánh Hòa. Cuộc đối đầu này chỉ còn tính chất thủ tục với Hà Nội, bởi đội bóng đất Thủ đô đã chính thức vô địch V-League trước 5 vòng đấu.

 

Cựu HLV ĐT Việt Nam: “Quang Hải khó chơi bóng tại Nhật Bản, Hàn Quốc”

Theo nhận định của cựu HLV ĐT Việt Nam ông Alfred Riedl, tiền vệ Quang Hải khó có thể chơi tốt tại môi trường bóng đá ở Nhật Bản hay Hàn Quốc...

CLB Hà Nội cho biết, tiền vệ Nguyễn Quang Hải nhận được sự quan tâm từ các đội bóng ở Thái Lan, Nhật Bản và cả Argentina. Trong đó, CLB Renofa Yamaguchi đến từ xứ sở Mặt trời mọc đã chính thức gửi thư ngỏ đến đội chủ sân Hàng Đẫy, họ mong muốn có sự phục vụ của Quang Hải ở mùa giải tới.

Đề cập tới thông tin nêu trên, cựu ĐT Việt Nam, ông HLV Alfred Riedl nhận định rằng Quang Hải nói riêng và cầu thủ Việt Nam nói chung khó thành công khi thi đấu tại Nhật Bản, Hàn Quốc hay một đội bóng nào khác thuộc khối Ả rập. Chia sẻ trên Thể thao văn hóa, ông Alfred Riedl cho biết: "Với Quang Hải hay những cầu thủ Việt Nam khác nếu có đủ khả năng chuyên môn thì việc sang chơi bóng tại các nước khác trong khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Indonesia hay Malaysia… tôi nghĩ không có vấn đề gì.

Tuy nhiên, nếu lời mời đó đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc hoặc một quốc gia thuộc khối Ả rập thì sẽ khó khăn hơn vì ngoài kỹ thuật còn phụ thuộc vào thể chất của cầu thủ có đáp ứng được hay không. Trong trường hợp lời mời đó đến từ một nền bóng đá thuộc châu Âu thì chắc chắn sẽ là một thử thách lớn với cầu thủ Việt Nam".

CLB Hà Nội cũng đã cân nhắc kỹ lưỡng về trường hợp của Quang Hải, họ quyết định giữ tiền vệ này ở lại để thi đấu V-League. Đây là sự lựa chọn hợp lý, bởi ở tuổi 21 Quang Hải chưa nên xuất ngoại. Tại CLB Hà Nội, tài năng trẻ quê Đông Anh thường xuyên được ra sân thi đấu V-League, đây sẽ là điều kiện thuận lợi để anh tiếp tục thăng tiến trong sự nghiệp quần đùi áo số. Khi đã tích lũy được những kinh nghiệm, Quang Hải nên cân nhắc xuất ngoại.

Vào lúc 17h00 ngày 14/9 tới, Quang Hải sẽ cùng Hà Nội FC bước vào trận đấu vòng 22 V-League gặp Khánh Hòa. Cuộc đối đầu này chỉ còn tính chất thủ tục với Hà Nội, bởi đội bóng đất Thủ đô đã chính thức vô địch V-League trước 5 vòng đấu.

 

Author Thethao247.vn Minh Hùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
bóng đá Việt Nam V-League tin tức V-League Alfred Riedl
Xem thêm
TIN NỔI BẬT