Quảng cáo

Báo Thái Lan “xát muối” vào nỗi đau của U19 Việt Nam

Thứ sáu, 26/10/2018 11:47 AM (GMT+7)
A A+

Thể Thao 247 - Phân tích về 5 lý do giúp U19 Thái Lan vượt qua vòng bảng VCK U19 châu Á 2018, báo chí xứ Chùa vàng vô tình động vào nỗi đau của U19 Việt Nam.

Tại lượt trận cuối bảng B VCK U19 châu Á 2018, ĐT U19 Thái Lan gặp thử thách lớn khi đối đầu với Triều Tiên. Trận đấu này dự đoán nhiều khó khăn với các tuyển thủ trẻ xứ Chùa vàng, họ phải có chiến thắng mới mở rộng cơ hội đi tiếp. Sau khi trận đấu kết thúc, U19 Thái Lan đã thành công khi đánh bại Triều Tiên 2-1 và chính thức giành vé vào tứ kết VCK U19 châu Á 2018.

Sau thành tích nêu trên, báo chí Thái Lan đã phân tích 5 lý do giúp U19 Thái Lan thi đấu bùng nổ để vượt qua vòng đấu bảng. Trong một đoạn phân tích, tờ SiamSport vô tình động vào nỗi đau của chúng ta khi ĐT U19 Việt Nam đã bị loại từ vòng bảng, dù ở giải đấu trước đó, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã chơi "xuất thần" và giành vé dự FIFA U20 World Cup 2017.

>>> ĐT Việt Nam có quân xanh chất lượng, hướng tới tương lai

>>> Xác định mức độ chấn thương của Tiến Linh

u19 châu Á, tin tức u19 châu Á, U19 Việt Nam, U19 Thái Lan

Cụ thể, báo SiamSport cho rằng một trong những nguyên nhân giúp U19 Thái Lan chơi thăng hoa trước Triều Tiên và lấy cảm hứng từ U19 Việt Nam và U19 Myanmar, hai đội tuyển trẻ Đông Nam Á gần nhất giành vé dự U20 World Cup. Sau khi U19 Việt Nam bị loại, U19 Thái Lan muốn trở thành đại diện Đông Nam Á tiếp theo giành vé dự giải trẻ thế giới.

Động lực tiếp theo của U19 Thái Lan đó chính là Qatar. Trước khi đấu Triều Tiên, họ xác định nếu đi tiếp với ngôi nhì bảng B sẽ gặp Qatar ở tứ kết. Họ cho rằng Qatar không phải là đối thủ quá mạnh, bởi vậy nếu vào tứ kết thì cơ hội vào bán kết và giành vé dự U20 World Cup 2019 là rất rộng mở.

Lý do thứ 3 giúp U19 Thái Lan gia tăng sức mạnh vẫn liên quan đến Qatar, tờ SiamSport cho rằng nếu đã vượt qua bảng B với những Triều Tiên, Iraq... thì chẳng có lý do gì ngăn cản họ đánh bại Qatar tại tứ kết.

Thứ 4 là các cầu thủ U19 Thái Lan sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm, họ có gần một nửa đội hình đang chơi tại Thai League. Điều này giữ tinh thần các cầu thủ tự tin hơn khi đối mặt các đội bóng lớn tại VCK U19 châu Á.

Lý do cuối cùng tờ SiamSport đưa ra đó là bài học sau những thất bại. Thời gian gần đây U19 Thái Lan đối mặt với nhiều đội bóng mạnh và thường xuyên nhận kết quả thua, điều này giúp họ đúc rút kinh nghiệm và sửa sai tại VCK U19 châu Á 2018.

Author Thethao247.vn Minh Hùng / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
u19 châu Á tin tức u19 châu Á
Xem thêm
TIN NỔI BẬT