Quảng cáo

Pele dự đoán về chủ nhân QBV 2013

Thứ hai, 13/01/2014 16:39 PM (GMT+7)
A A+

Ngay trước thềm lễ trao giải Quả bóng vàng, Vua bóng đá Pele đã đưa ra dự đoán về chủ nhân của danh hiệu này.

 

Pele dự đoán Ronaldo giành Quả bóng Vàng 2013

 

 

Đêm nay, FIFA sẽ chính thức công bố chủ nhân của danh hiệu Quả bóng vàng. Trước thềm ngày lễ trọng đại này, Vua bóng đá Pele đã không “quên” đưa ra dự đoán của mình về chủ nhân của giải thưởng năm nay.

Trước báo giới, huyền thoại người Brazil cho biết: “Theo quan điểm của cá nhân tôi, C.Ronaldo sẽ đoạt danh hiệu Quả bóng vàng”.


Không biết đây là điều mừng hay nỗi bất hạnh của C.Ronaldo bởi trong nhiều năm qua, Pele nổi tiếng là người “rất ít khi dự đoán nhưng đã đoán thì toàn sai”.

Có một điều chắc chắn, đêm nay, CR7 cùng người đại diện của mình, Jorge Mendes sẽ có mặt tại Thụy Sĩ để dự lễ trao giải Quả bóng vàng.


Sau 4 năm liên tiếp thất bại trước Messi, năm nay, “siêu sao” người Bồ Đào Nha đang đứng trước cơ hội lớn sẽ đoạt danh hiệu cao quý này.

 

Cùng điểm lại 10 dự đoán cho kết quả ngược lại của Pele:

 

1. Colombia sẽ trở thành ngựa ô World Cup 1994. Kết quả là đội tuyển Nam Mỹ bị loại ngay ở vòng bảng. Tệ hơn, hậu vệ Andres Escobar đã bị bắn chết vì đá phản lưới nhà.

 

2. Nii Lamptey là truyền nhân của tôi. Tuy nhiên, cái tên Lamptey lặn mất tăm sau khi tỏa sáng ở giải vô địch U17 thế giới (cùng thế hệ Alessandro Del Piero).

 

3. Châu Phi sẽ có một đại diện giành chức VĐTG trước năm 2000. Tới thời điểm này, thành tích tốt nhất của của một đội tuyển châu Phi là vào tới tứ kết World Cup 2010 (ĐT Ghana).

 

4. Tây Ban Nha là ứng viên sáng giá cho chức vô địch World Cup 1998. Kết quả là La Roja bị loại ngay từ vòng bảng. 5. Nicky Barmby có đẳng cấp ngang với Zidane, Maldini và Ronaldo (Rô béo). Thế nhưng suốt sự nghiệp thi đấu của mình, cầu thủ người Anh chỉ được người hâm mộ giải Ngoại hạng biết đến.

 

6. Trung Quốc sẽ vượt qua vòng bảng World Cup 2002. Kết quả đội bóng châu Á sớm về nước sau 3 trận toàn thua mà không ghi nổi bàn thắng.

 

7. Argentina và Pháp sẽ gặp nhau ở trận chung kết World Cup 2002. Kết quả cả hai đội tuyển đều rời giải ngay sau vòng bảng.

 

8. Brazil bị loại ngay từ vòng bảng tại World Cup 2002. Ở giải đó, Selecao thẳng tiến tới ngôi vô địch.

 

9. Ronaldo (béo) sẽ treo giầy từ năm 2008. Mãi tới năm 2011, “Người ngoài hành tinh” mới chia tay sự nghiệp quần đùi áo số trong màu áo Corinthians.

 

10. Brazil xuất sắc hơn Tây Ban Nha ở World Cup 2010. Kết cục là Selecao dừng bước ở tứ kết, còn La Roja đăng quang ngôi vô địch.


Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Quả bóng Vàng QBV Ribery Ronaldo Messi Trao giải Quả bóng Vàng Gala Quả bóng Vàng FIFA Quả bóng vàng 2007 Kaka
Xem thêm
TIN NỔI BẬT