Quảng cáo

Đội U22 dự SEA Games: Đối thủ số 1 của Việt Nam gặp khó

Thứ hai, 07/12/2015 09:03 AM (GMT+7)
A A+

(Thethao247.vn) – Việc Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF), đồng ý sử dụng lứa cầu thủ U22 tham dự SEA Games 29 khiến nhiều đội bóng trong khu vực gặp khó khăn.

Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) họp tại Sydney (Australia) ngày 6/12 mới thông qua quyết định giới hạn độ tuổi U22 ở SEA Games. Trước đó, tại New Delhi - Ấn Độ đã diễn ra cuộc họp Ban thi đấu AFF với nội dung chính trong chương trình nghị sự là bàn thảo xung quanh đề nghị từ phía Malaysia về độ tuổi tham dự môn bóng đá nam tại SEA Games 2017.

Với ĐT U22 Việt Nam thì thay đổi này được đánh giá là thuận lợi khi lứa cầu thủ tài năng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... vẫn đủ điều kiện dự SEA Games 29. Như vậy, giấc mơ giành HCV SEA Games của lứa "gà nòi" nhà bầu Đức vẫn còn cơ hội. Thời gian tới, chắc chắn họ  sẽ trưởng thành hơn rất nhiều.

U22 dự SEA Games, U22 Việt Nam, SEA Games 29, U22 tham dự SEA Games 29, Bóng đá Đông Nam Á, U22 Thái Lan, Miura, Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường

Lứa Công Phượng, Duy Mạnh... được kỳ vọng sẽ giúp VN chấm dứt cơn khát vàng SEA Games

Khác với Việt Nam, nhiều đội bóng trong khu vực sẽ phải đưa ra những phương án để thích nghi với thay đổi này. Đầu tiên là U22 Thái Lan, còn nhớ tại SEA Games 28, đội bóng này đã đoạt chức HCV một cách thuyết phục. Đội bóng xứ Chùa vàng đã trình làng lứa cầu thủ rất tài năng như Chanathip, Kasidech, Thongsong… Tuy nhiên, đến SEA Games 29 sắp tới, họ sẽ không được tham dự vì đã quá tuổi.

Ở SEA Games 28 vừa qua, U23 Thái Lan chỉ có 5 cầu thủ có năm sinh từ 1995 trở lại đây. Chính vì thế, nếu môn bóng đá nam tại SEA Games 29 chỉ dành cho ĐT U22 thì Thái Lan sẽ phải bắt tay xây dựng lứa cầu thủ mới bởi họ không có nhiều tính kế thừa về lực lượng như đội Việt Nam.

Riêng Malaysia và Singapore, họ sẽ phải điều chỉnh ĐT U23 tham dự những giải đấu quốc gia đang xây dựng. Cụ thể, đại diện đải quốc Sư tử quyết định rút đội tuyển U23 khỏi danh sách các đội tham dự giải VĐQG Malaysia kể từ mùa bóng 2016 sau 4 mùa góp mặt. Phía Malaysia cũng quyết định xoá sổ mô hình đội tuyển U23 hoạt động như 1 CLB mà họ áp dụng nhiều năm qua kể từ 2016.

AFF lựa chọn U22 đá SEA Games với mục đích đảm bảo tính liên tục trong huấn luyện, thi đấu cho các cầu thủ trẻ trong khu vực nhưng rõ ràng nó đang khiến các Liên đoàn bóng đá phải thay đổi rất nhiều. Hy vọng với sự điều chỉnh này, các đội bóng của ĐNÁ sẽ thi đấu tốt ở vòng loại U22 châu Á do AFC tổ chức.

Sự kiệnCHIẾN DỊCH
Lịch thi đấu lượt về bán kết C1 - Champions League: Real chờ Liverpool ở CK
Lịch thi đấu lượt về bán kết C1 - Champions League: Real chờ Liverpool ở CK
Thể Thao 247 - cập nhật lịch thi đấu bán kết C1 trên Thể thao 247, lịch thi đấu lượt về bán kết Champions League, kết quả lượt về bán kết quyết định hai đội xuất sắc nhất vào chung kết.
Author Thethao247.vn Hóa Võ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
U22 dự SEA Games U22 Việt Nam SEA Games 29 U22 tham dự SEA Games 29 Bóng đá Đông Nam Á U22 Thái Lan Miura Công Phượng Tuấn Anh Xuân Trường
Xem thêm
TIN NỔI BẬT