Quảng cáo

Bố Giôm phố Núi và giai thoại đuổi bầu Đức khỏi sân

Thứ tư, 29/01/2014 13:42 PM (GMT+7)
A A+

HLV Graechen chăm chút các cầu thủ học viện Hoàng Anh Gia Lai từ cái mặc, miếng ăn, giấc ngủ… đến cách ứng xử có văn hóa, và được họ gọi là “bố Giôm”. Nghe đâu cùng vì chăm lo cho các cầu thủ mà có lần nhà cầm quân này đã... đuổi bầu Đức khỏi sân.Bố Giôm phố Núi và giai thoại đuổi bầu Đức khỏi sân

 

Bố Giôm và cô đầu bếp


 u19 viet nam, u19, HLV Graechen, HLV Graechen u19 viet nam

 


 Nếu không có sự kiện U19 Việt Nam với thành phần nòng cốt là các học viên Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Arsenal-JMG thi đấu ở giải U19 Đông Nam Á 2013 tới vòng loại U19 châu Á 2014 thì có lẽ ít ai biết đến HLV Graechen Guillaume.

 

Guillaume Graechen không thành công trong sự nghiệp cầu thủ của mình. Trong suốt 14 năm thi đấu (1993-2007), ông lần lượt khoác áo những đội bóng hạng dưới của Pháp mà không để lại ấn tượng gì. Năm 30 tuổi, Graechen treo giày và trở thành chuyên gia săn lùng tài năng trẻ của cựu tuyển thủ Pháp Jean-Marc Guillou.

 

Cũng trong năm ấy, học viện bóng đá HAGL ra đời và Graechen được bầu Đức mời về làm HLV trưởng. Quyết định chuyển đến Pleiku sinh sống và làm việc đã thay đổi đời Graechen.

 

Lứa cầu thủ Việt Nam tham dự vòng loại U19 châu Á này chính là thế hệ đầu tiên của học viện bóng đá HAGL và được Graechen kỳ vọng rất nhiều. Sáu năm trước, đó còn là những cậu bé chơi bóng với niềm tự phát và sự đam mê. Còn bây giờ, họ đang đứng trước một tương lai đầy xán lạn, nhờ công dìu dắt của Graechen.

 

 u19 viet nam, u19, HLV Graechen, HLV Graechen u19 viet nam

 

Graechen như một người cha của các cầu thủ trẻ trong thời gian họ phải sống xa nhà. Ông chăm chút các cầu thủ từ cái mặc, miếng ăn, giấc ngủ… cho đến cách ứng xử có văn hóa. Ông được cầu thủ gọi với cái tên “bố Giôm”. Đến nỗi ngay cả chuyện cầu thủ thích cô gái nào, họ cũng kể cho “bố Giôm” biết và xin... tư vấn.

 

Nhưng chuyện tình của “bố Giôm” với cô bếp trưởng Ngô Thị Loan càng khiến những cầu thủ thiếu thốn tình cảm gia đình từ nhỏ được sống trong cảm giác gia đình: Có “mẹ Giôm” nấu cho ăn, có “bố Giôm” dạy cho học. Với Graechen, Việt Nam thực sự là một gia đình.

 

Năm 2012, Giôm sướng phát điên khi bà xã sinh một cậu con trai kháu khỉnh. Ông bố trẻ Giôm đã quyết định đặt 2 cái tên cho con trai, Leito Graechen và Phi Long. Cách đây 4 tháng, Giôm “đủ nếp đủ tẻ” khi đón thêm cô con gái xinh đẹp được đặt tên là Melita.

 

Hiện, bà xã Ngô Thị Loan đã không còn làm bếp trưởng của học viện HAGL - Arsenal JMG nữa. Chị đảm nhiệm một công việc mới ở trung tâm thành phố Pleiku để tiện chăm sóc con cái hơn.

 

Đuổi bầu Đức khỏi sân

 

Phố Núi có rất nhiều “huyền thoại” về vị HLV sinh năm 1977 dám nói thẳng nói thật này. Ở HAGL còn lưu truyền câu chuyện HLV Graechen dám mạnh tay đuổi bầu Đức khỏi sân khi ông đến sân xem những cầu thủ nhí của mình thi đấu để xả stress sau những ngày làm việc căng thẳng.

 

Đúng lúc ông chủ tập đoàn HAGL đang ngồi thư thái hút điếu thuốc, mắt lim dim thì HLV Graechen tiến tới đề nghị bầu Đức rời khỏi sân!

 

HLV Graechen còn tuyên bố cấm tiệt bầu Đức tới sân nếu cứ phì phèo điếu thuốc lá, bởi làm thế sẽ ảnh hưởng xấu tới cầu thủ nhí. Bầu Đức không tự ái sau vụ này mà còn lấy làm khoái chí, kể cho nhiều người nghe, khen HLV Graechen thực sự chuyên nghiệp và có tâm với cầu thủ trẻ.

 

Theo hợp đồng đã ký kết, HLV Guillaume sẽ thôi làm cho HAGL-Arsenal JMG vào tháng 7/2014, thời điểm mà những Công Phượng, Văn Toàn, Xuân Trường, Tuấn Anh, Đông Triều, Thanh Tùng… “ra trường”. Tuy nhiên, sau khi đoạt ngôi á quân U19 Đông Nam Á 2013 và đặc biệt là màn thể hiện vô cùng ấn tượng tại vòng loại giải U19 châu Á, HLV Guillaume đã được bầu Đức “thuê” thêm 7 năm nữa. Tin vui cũng đến khi hai tiền đạo Công Phượng và Văn Toàn của đội tuyển U19 Việt Nam đã có tên trong danh sách bình chọn 20 Cầu thủ trẻ triển vọng nhất Đông Nam Á.

 

Ngay sau chiến thắng vang dội 5-1 của đội U19 Việt Nam trước đội U19 Úc, Giám đốc kỹ thuật CLB Arsenal - ông Steve Morrow đã thay mặt CLB Arsenal gởi thư chúc mừng đến HLV Guillaume và bầu Đức: “Tôi tin rằng đây là một phần thưởng xứng đáng dành cho đội bóng đã theo đuổi triết lý bóng đá đúng đắn. Tất cả mọi thành viên của CLB Arsenal đều rất tự hào với màn trình diễn của các cầu thủ và chúng tôi hạnh phúc vì đã hỗ trợ các cầu thủ trong tiến trình phát triển của họ trong những năm qua. Rất mong gặp các ông tại nước Anh trong thời gian sớm”.

 

HLV Graechen nói: “Tôi tự hào về các học trò của mình. Họ thật sự là những cầu thủ lớn, bởi họ biết cách chơi bóng, biết tôn trọng đối thủ, biết thể hiện mình, biết vượt qua mọi áp lực. Tôi tin tưởng các cầu thủ U19 VN sẽ phát triển thành những cầu thủ giỏi”.

 

Công việc của HLV Graechen với U19 Việt Nam đến đây tạm ngưng. Ông tập trung vào công tác đào tạo tại Học viện HAGL Arsenal-JMG.

Author Thethao247.vn Hóa Võ / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
u19 viet nam u19 HLV Graechen HLV Graechen u19 viet nam
Xem thêm
TIN NỔI BẬT