Tin vắn trưa 3/8: ĐT Việt Nam khởi đầu không tốt ở giải cờ vua châu Á

Thứ hai, 03/08/2015 11:11 AM (GMT+7)
A A+

Ánh Viên dừng bước tại bán kết nội dung 200m bơi hỗn hợp nữ; Giải cờ vua châu Á 2015: ĐT Việt Nam khởi đầu không như ý;...là những thông tin chính trong Bản Tin Thể thao trưa ngày 3/8 của Thể thao 247.

Video bơi lội: Ánh Viên dừng bước tại bán kết nội dung 200m bơi  hỗn hợp nữ

Ánh Viên dừng bước tại bán kết nội dung 200m bơi hỗn hợp nữ
Ở bán kết nội dung 200m bơi hỗn hợp nữ tại giải vô địch thế giới các môn dưới nước diễn ra ở Kazan (Nga) diễn ra tối qua, Ánh Viên hoàn thành phần thi với thời gian 2 phút 13,29 giây, qua đó tiếp tục cải thiện thành tích so với vòng loại thêm 12% giây. Với kết quả này, Ánh Viên xếp thứ 15/16 VĐV tham dự, và không thể đi tiếp vào trận chung kết. Theo dự kiến, Ánh Viên sẽ tiếp tục với vòng loại và bán kết nội dung 200m bơi ngửa diễn ra vào ngày 7/8, xa hơn là chung kết diễn ra ngày 8/8.

Hoàng Quý Phước xuất trận tại giải VĐTG 2015

Chiều nay (3/8), kình ngư Hoàng Quý Phước sẽ xuất trận tại giải vô địch thế giới các môn dưới nước hiện đang diễn ra ở Kazan (Nga) với nội dung 200m tự do nam.

 

 Lịch thi đấu của ĐT bơi lội Việt Nam:
1- Nguyễn Thị Ánh Viên: 200m hỗn hợp (vòng loại và bán kết 2/8,  chung kết 3/8), 200m bơi ngửa (vòng loại và bán kết 7/8, chung kết 9/8), 400m hỗn hợp nữ (9/8).
2- Lâm Quang Nhật:1.500m tự do (vòng loại và bán kết 8/8, chung kết 9/8).
3- Hoàng Quý Phước dự nội dung 100m (vòng loại & bán kết 5/8, chung kết 6/8) và 200m tự do (vòng loại và bán kết 3/8, chung kết 4/8)
4- Trần Duy Khôi góp mặt ở cự ly 200m hỗn hợp (vòng loại và bán kết 5/8, chung kết 6/8).

 

Tin vắn trưa 3/8, Rafael Nadal, Hamburg Open 2015, Tin vắn, La Liga, Ngoại hạng Anh, Bundesliga, Seria A, Ligue 1, chuyen nhuong bong da, Lê Quang Liêm, Lee Chong Wei, Jankovic, Isner

Lê Quang Liêm được xếp hạt giống số 1 tại giải. Ảnh: HLV Lê Minh Châu.

Giải cờ vua châu Á 2015: ĐT Việt Nam khởi đầu không như ý
Vòng 1 giải vô địch cờ vua châu Á 2015 (Asian Continental Chess Championships 2015) đã kết thúc với ngày thi đấu không thành công của ĐT Việt Nam khi hạt giống số 1 Lê Quang Liêm (elo 2699), hạt giống số 2 Nguyễn Ngọc Trường Sơn (elo 2662) và Nguyễn Đức Hòa (elo 2500) đều có những kết quả hòa đáng tiếc trước những đối thủ không được đánh giá cao. Thậm chí, Nguyễn Huỳnh Minh Huy (elo 2496) còn để thua FM Saeed Ishaq (elo 2252). Ở giải của nữ, Nguyễn Thị Mai Hưng (elo 2227) và Phạm Lê Thảo Nguyên (elo 2332) đã mang về 2 chiến thắng đầu tiên cho ĐT Việt Nam, trong khi Nguyễn Thị Thanh An (elo 2219) và Lê Kiều Thiên Kim (elo 2226) đồng loạt nhận thất bại. Tối nay (3/8), các kỳ thủ sẽ tiếp tục thi đấu tại vòng 2, độc giả có thể theo dõi trực tiếp tại đây, bắt đầu từ 18h00 hàng ngày.

Lê Tiến Đạt gây bất ngờ ở giải bóng bàn nhà nghề thế giới
Trong lần đầu tiên tham dự giải bóng bàn nhà nghề thế giới (ITTF World Tour Pyongyang Open 2015)- hiện đang diễn ra tại CHDCND Triều Tiên, Lê Tiến Đạt đã gây ấn tượng rất lớn với thành tích lọt vào tứ kết nội dung đơn nam, trước khi để thua 0-4 tay vợt  mạnh Zhang Fuzhou của Trung Quốc. Với thành tích này, Tiến Đạt nhận được 13 điểm tích lũy và 500 USD tiền thưởng. Hiện, tay vợt số 1 Việt Nam xếp hạng 367 TG.

Lee Chong Wei giành quyền tham dự Japan Super Series
Với thành tích ấn tượng tại Đài Loan mở rộng 2015 khi lọt tới vòng tứ kết trước khi bị tay vợt Trung Quốc Chen Long loại, Lee Chong Wei  tăng liền 20 bậc lên hạng 45 TG và giành suất tham dự giải Superseries thứ 7 trong năm diễn ra tại Nhật Bản. Chia sẻ trên tờ The Star của Malaysia, cựu số 1 TG khẳng định anh cảm thấy vui khi được trở lại thi đấu tại một giải Superseries, nhưng trước mắt anh sẽ tập trung tuyệt đối cho giải VĐTG sắp diễn ra tại Jakarta từ ngày 10-16/8 tới, giải đấu có sự góp mặt của các tay vợt hàng đấu thế giới như Chen Long [1], Chou Tien Chen [6], K. Srikanth [3], Jan O Jorgensen [2], Lin Dan [5] và tay vợt số 1 Việt Nam Nguyễn Tiến Minh. Trước đó, Chong Wei từng 2 lần giành ngôi Á quân tại Wembley 2011 và Quảng Châu 2013, cũng như Copenhagen 2014 (đã bị hủy do xét nghiệm dương tính với doping).

Nadal có danh hiệu thứ 47 trên mặt sân đất nện

Nadal có danh hiệu thứ 47 trên mặt sân đất nện. Ảnh: AP.

Nadal vươn lên hạng 9 TG
Đánh bại hạt giống số 6 của giải Fabio Fognini sau 2 set với cùng tỷ số 7-5, Rafael Nadal đã lên ngôi vô địch đầy xứng đáng tại Hamburg Open 2015. Với danh hiệu này, Nadal có thêm 410 điểm trên BXH TG, qua đó vượt qua Milos Raonic để xếp hạng 9 TG. Các vị trí còn lại trong top 10 không có thay đổi nhiều, khi top 3 vẫn là Novak Djokovic, Roger Federer, Andy Murray, xếp ngay sau lần lượt là Stan Wawrinka, Kei Nishikori, Tomas Berdych, David Ferrer và Marin Cilic. Cũng ở một tin quần vợt khác, Nadal vừa xác nhận tham dự trận đấu giữa ĐT Tây Ban Nha và ĐT Đan Mạch vào tháng 9 tới ở Davis Cup (Nhóm 1), sau 3 năm chia tay ĐTQG nhằm giành một vé tới Olympic 2016.

Jankovic và Isner có danh hiệu đầu tiên trong mùa giải
Đánh bại Chang Kai-chen sau 2 set với tỷ số 6-3, 7-6(8/6) tại trận chung kết Jiangxi Open 2015, Jelena Jankovic chính thức có danh hiệu tiếp theo sau 2 năm "gặp hạn", danh hiệu gần nhất của cựu số 1 TG là Bogota 2013. Chuyển sang trận chung kết giải Atlanta Open 2015, John Isner đã giành chiến thắng sau 2 set với cùng tỷ số 6-3 trước Marcos Baghdatis để có danh hiệu đầu tiên trong mùa giải.

_____________________________________________________________

Thể thao 247 cập nhật những tin tức mới nhất về Thể thao trong nước và thế giới nổi bật trong ngày nhanh nhất, chính xác nhất tới độc giả.

Toàn bộ Link xem trực tiếp các trận đấu chú ý trong ngày sẽ được cập nhập trước khi diễn ra 20 phút. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.

Ánh Viên khởi đầu suôn sẻ tại giải VĐTG 2015
Author Thethao247.vn / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Tin vắn trưa 3/8 Rafael Nadal Hamburg Open 2015 Tin vắn La Liga Ngoại hạng Anh Bundesliga Seria A Ligue 1 chuyen nhuong bong da Lê Quang Liêm Lee Chong Wei Jankovic Isner
Xem thêm
TIN NỔI BẬT