‘Ngai vàng’ FIFA nóng rực, phe chống Infantino tiếp tục tập hợp thêm lực lượng

Tân Kiệt Tân Kiệt
Thứ ba, 18/08/2026 06:35 AM (GMT+7)
A A+

Làn sóng phản đối Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp tục lan rộng khi một thành viên UEFA công khai tuyên bố không bỏ phiếu cho ông trong cuộc bầu cử năm 2027.

“Liên minh” phản đối chủ tịch FIFA Gianni Infantino vừa có thêm một thành viên đáng chú ý khi liên đoàn bóng đá Scotland (SFA) xác nhận sẽ không bỏ phiếu cho Infantino trong cuộc bầu cử Chủ tịch FIFA dự kiến diễn ra vào năm 2027. Quyết định này được Giám đốc điều hành SFA Ian Maxwell công khai trong cuộc trao đổi với BBC Sport.

“Quan điểm của SFA đã rất rõ ràng kể từ cuộc họp của 55 liên đoàn thành viên UEFA. Chúng tôi đồng thuận với lập trường của UEFA, bởi tiếng nói chung của 55 liên đoàn rõ ràng có sức nặng hơn một tiếng nói đơn lẻ”, Maxwell tuyên bố.

skysports-clarke-maxwell-ian_6940235
Giám đốc điều hành SFA Ian Maxwell (trái) xác nhận lập trường của bóng đá Scotland

Ông đồng thời khẳng định Scotland hoàn toàn đồng tình với tuyên bố cho rằng niềm tin dành cho giới lãnh đạo FIFA đã suy giảm.

“SFA xác nhận sẽ không bỏ phiếu cho Gianni Infantino khi cuộc bầu cử diễn ra vào đầu năm 2027”, Maxwell nhấn mạnh.

Scotland không phải quốc gia đầu tiên tại châu Âu công khai chọn phe. Các liên đoàn bóng đá Anh, Wales và Cộng hòa Ireland trước đó đều tuyên bố rút lại sự ủng hộ dành cho Infantino. Đáng chú ý, UEFA với 55 thành viên đang trở thành lực lượng phản đối mạnh mẽ nhất trong cuộc đối đầu ngày càng căng thẳng với FIFA. 

Tin nóng bóng đá chiều 5/8: Cầu thủ Lào lập kỷ lục chưa từng có 878783
UEFA với lá cờ đầu là chủ tịch Aleksander Ceferin là bên đầu tiên công khai chỉ trích chủ tịch Infantino

Nguồn cơn của cuộc khủng hoảng là kế hoạch thành lập FIFA Forward Enterprise (FFE), công ty dự kiến nắm quyền quản lý các tài sản thương mại và bán vé của những giải đấu thuộc FIFA, trong đó có World Cup. Dù kế hoạch cuối cùng đã bị hủy bỏ sau làn sóng phản đối mạnh mẽ, nhưng những gì xảy ra sau đó mới thực sự khiến cuộc chiến quyền lực bùng nổ.

UEFA, CONCACAF và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) cùng ký vào một bức thư chỉ trích cách FIFA xử lý vấn đề, cho rằng niềm tin đã bị phá vỡ và đặt câu hỏi về tính minh bạch trong quá trình điều hành.

Nhưng ở chiều ngược lại, Infantino vẫn chưa hề bị dồn vào thế cô lập. Các liên đoàn châu Phi, Nam Mỹ và châu Đại Dương nhìn chung vẫn ủng hộ Chủ tịch FIFA. Ngay trong những khu vực đang công khai đối đầu với ông cũng xuất hiện nhiều quốc gia không đi theo tiếng nói chung.

Tại CONCACAF, Mexico, Grenada cùng St Kitts và Nevis đã xác nhận đứng về phía Infantino. Ở châu Á, UAE, Qatar, Sri Lanka, Lebanon, Kuwait, Mông Cổ, Philippines và Bhutan cũng được cho là vẫn ủng hộ người đang nắm giữ chiếc ghế quyền lực nhất bóng đá thế giới.

Bản đồ quyền lực của FIFA vì thế đang bị chia thành những mảng đối lập.

Sếp lớn bóng đá Indonesia thừa nhận điều bất ngờ sau trận thua ĐT Việt Nam 877875
Indonesia vẫn ủng hộ Infantino, dù cho AFC là một trong những bên phản ứng gay gắt nhất về chủ tịch Thuỵ Sỹ

Hai phe đang từng bước tập hợp lực lượng, tìm kiếm thêm đồng minh và củng cố số phiếu trước ngày bầu cử. Mỗi trong số 211 liên đoàn thành viên FIFA có một lá phiếu. Theo điều lệ hiện hành, nếu cuộc đua chỉ có hai ứng viên, người giành hơn 50% số phiếu hợp lệ sẽ chiến thắng. Điều đó đồng nghĩa, trong kịch bản cả 211 thành viên đều bỏ phiếu hợp lệ, Infantino cần ít nhất 106 phiếu để giữ “ngai vàng” FIFA. Nếu chỉ có mình ông tranh cử, Đại hội FIFA có thể quyết định tái bầu bằng hình thức biểu quyết tán thành.

Kịch bản sẽ phức tạp hơn nếu xuất hiện từ ba ứng viên trở lên. Khi đó, vòng bỏ phiếu đầu tiên đòi hỏi một ứng viên phải nhận được hai phần ba số phiếu của các thành viên có mặt và đủ tư cách bỏ phiếu. Nếu chưa tìm được người chiến thắng, ứng viên ít phiếu nhất sẽ lần lượt bị loại cho đến khi cuộc đua chỉ còn hai người.

Điều đáng chú ý là cho tới lúc này vẫn chưa có đối thủ nào chính thức xuất hiện. Theo quy định FIFA, một ứng viên Chủ tịch phải nhận được sự ủng hộ của ít nhất năm liên đoàn thành viên và hồ sơ phải được gửi tới FIFA tối thiểu bốn tháng trước Đại hội. Với cuộc bầu cử được ấn định vào ngày 18/3/2027 tại Rabat, Morocco, hạn chót tương ứng là 18/11/2026.

Lịch thi đấu AFF Cup 2026

Xem chi tiết →
Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm