Luis Figo vừa đưa ra tuyên bố đanh thép nhằm vào Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, trong bối cảnh cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới phải tổ chức cuộc họp khẩn để xử lý cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.
Sức ép dành cho Chủ tịch FIFA Gianni Infantino tiếp tục gia tăng sau khi huyền thoại bóng đá Bồ Đào Nha Luis Figo công khai kêu gọi ông rời khỏi vị trí đang nắm giữ.
Trong bài bình luận được chia sẻ với CNN, Figo đã sử dụng ba từ ngắn gọn nhưng đầy sức nặng: “Infantino must go” - tạm dịch: “Infantino phải ra đi”.
“Tôi có thể viết 10.000 từ về những vấn đề tại FIFA. Nhưng giải pháp chỉ cần ba từ: Infantino phải ra đi”, cựu danh thủ 53 tuổi nhấn mạnh.
Tuyên bố của Figo xuất hiện đúng thời điểm Infantino tổ chức cuộc họp với các quan chức cấp cao FIFA, sau khi phải rút lại kế hoạch gây tranh cãi liên quan đến quyền thương mại của World Cup và nhiều giải đấu lớn.
Theo đề xuất ban đầu, FIFA muốn thành lập một pháp nhân riêng, có sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân, để kiểm soát quyền thương mại và vận hành World Cup. Kế hoạch này nhanh chóng vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ người hâm mộ và nhiều tổ chức bóng đá.
UEFA tuyên bố “linh hồn và cơ chế quản trị của bóng đá không phải là tài sản để đem ra mua bán”. Sức ép càng lớn hơn khi Carlos Cordeiro, một cố vấn cấp cao của Infantino, từ chức để phản đối kế hoạch.
Trước phản ứng dữ dội, người đứng đầu FIFA buộc phải lùi bước. Tuy nhiên, động thái đó không thể xoa dịu Figo.
Cựu ngôi sao Real Madrid và Barcelona mô tả cách hành xử của Infantino là biểu hiện của sự “dối trá, hèn nhát và đặt lợi ích cá nhân lên trên hết”. Ông cho rằng Chủ tịch FIFA đã làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của vị trí mà mình đang nắm giữ.
“Người tìm cách thúc đẩy những thay đổi lớn chỉ để làm giàu cho bản thân và bạn bè là tàn dư của quá khứ, không nên có chỗ trong tương lai của bóng đá”, Figo viết.
Theo nhà vô địch Quả bóng Vàng năm 2000, việc bán quyền sở hữu cho các quỹ đầu tư tư nhân tiềm ẩn nhiều rủi ro lâu dài. Một khi cổ phần đã được chuyển nhượng, FIFA có thể vĩnh viễn mất quyền kiểm soát đối với tài sản giá trị nhất của mình.
FIFA trước đó giải thích rằng số tiền thu được từ kế hoạch sẽ được tái đầu tư vào bóng đá. Dù vậy, Figo cho rằng đề xuất thiếu minh bạch, đặc biệt về mức lợi nhuận mà các nhà đầu tư tư nhân có thể yêu cầu.
Đáng chú ý, không phải tất cả các liên đoàn đều phản đối Infantino. Trong khi các tổ chức quản lý bóng đá tại châu Âu, châu Á, Bắc và Trung Mỹ lên tiếng chỉ trích, Liên đoàn Bóng đá châu Phi chưa đưa ra quan điểm chính thức. Một số quan chức bóng đá hàng đầu châu Phi vẫn bày tỏ sự ủng hộ dành cho Chủ tịch FIFA.
Cuộc khủng hoảng đánh dấu bước ngoặt lớn đối với Infantino. Chỉ vài tuần trước, ông vẫn nhận được cam kết ủng hộ tái tranh cử từ khoảng 200 trong tổng số 211 liên đoàn thành viên.
Tân Kiệt

















