Ngày hôm nay, tâm điểm của bóng đá Anh sẽ đổ dồn về sân Anfield, nơi Liverpool tiếp đón Manchester United trong khuôn khổ vòng 8 Ngoại hạng Anh.
Liverpool gặp MU luôn là cuộc đối đầu mang tính biểu tượng, không chỉ vì sự thù địch lịch sử mà còn bởi tầm ảnh hưởng của hai “gã khổng lồ” này đối với Premier League. Tuy nhiên, cả hai bước vào trận đấu với tâm thế không mấy vui vẻ khi Liverpool vừa trải qua chuỗi 3 thất bại liên tiếp, còn Man Utd của Ruben Amorim vẫn chật vật tìm lối chơi ổn định.
Bất chấp phong độ thất thường, chất lượng đội hình của Liverpool và Man Utd vẫn rất đáng nể. Vì vậy, việc lựa chọn một đội hình kết hợp giữa hai CLB là bài toán không dễ, đặc biệt khi xét theo phong độ mùa 2025–26 và tình hình chấn thương hiện tại.
Đội hình kết hợp Liverpool – Man Utd
Thủ môn: Giorgi Mamardashvili (Liverpool)
Với việc Alisson Becker chấn thương dài hạn, thủ môn người Georgia đang có cơ hội chứng tỏ năng lực. Anh đã chơi ổn định trong những trận gần đây và được đánh giá là một trong những “người gác đền dự bị” tốt nhất châu Âu.
Hậu vệ phải: Jeremie Frimpong (Liverpool)
Tân binh của Liverpool chưa thể hiện đúng kỳ vọng nhưng những gì Frimpong thể hiện ở Leverkusen đủ để tin anh sẽ trở lại phong độ cao.
Trung vệ: Matthijs de Ligt (Man Utd)
Một bất ngờ nho nhỏ khi trung vệ Hà Lan là đại diện của “Quỷ đỏ” ở hàng thủ. Dù hệ thống của Amorim vẫn còn nhiều vấn đề, de Ligt vẫn là điểm sáng ổn định nhất nơi tuyến sau.
Trung vệ: Virgil van Dijk (Liverpool)
Dù Liverpool phòng ngự thiếu chắc chắn, Van Dijk vẫn là thủ lĩnh đáng tin cậy. Anh dẫn đầu đội bóng về số lần cản phá và từng ghi bàn quyết định ở Champions League trước Atlético Madrid.
Hậu vệ trái: Diogo Dalot (Man Utd)
Không quá hào nhoáng nhưng cực kỳ cần mẫn, Dalot cho thấy sự đa năng khi có thể chơi tốt ở cả hai biên. Phong độ ổn định giúp anh vượt qua những cái tên như Kerkez hay Dorgu.
Tiền vệ trụ: Ryan Gravenberch (Liverpool)
Cầu thủ trẻ người Hà Lan đang duy trì phong độ ấn tượng, trở thành điểm sáng hiếm hoi trong đội hình sa sút của Liverpool. Anh đã có 4 pha tham gia bàn thắng mùa này và xứng đáng góp mặt ở tuyến giữa.
Tiền vệ trung tâm: Alexis Mac Allister (Liverpool)
Dù gặp vài vấn đề thể lực, Mac Allister vẫn là “bộ não” điều tiết nhịp độ trận đấu. Đẳng cấp và sự ổn định giúp anh dễ dàng chiếm suất đá chính trong đội hình kết hợp.
Tiền vệ công: Bruno Fernandes (Man Utd)
Đội trưởng của Man Utd tiếp tục là niềm hy vọng lớn nhất ở tuyến giữa.Dù bỏ lỡ hai quả phạt đền, Fernandes vẫn dẫn đầu Premier League về số cơ hội tạo ra (19).
Tiền đạo phải: Mohamed Salah (Liverpool)
Không còn bùng nổ như mùa trước, nhưng Salah vẫn là “hung thần” của Man Utd với 16 bàn thắng trong các trận đối đầu. Chỉ cần một khoảnh khắc, anh có thể thay đổi cục diện trận đấu.
Tiền đạo trái: Bryan Mbeumo (Man Utd)
Gia nhập “Quỷ đỏ” từ Brentford, Mbeumo đang dần bắt nhịp với môi trường mới. Sự bùng nổ và tốc độ khiến anh trở thành mối đe dọa thường trực bên hành lang trái.
Trung phong: Alexander Isak (Liverpool)
Dù khởi đầu chưa thực sự ấn tượng, Isak vẫn được xem là một trong những trung phong toàn diện nhất châu Âu. Anh được chọn thay vì Benjamin Sesko nhờ kinh nghiệm và khả năng dứt điểm lạnh lùng.
“Quỷ đỏ” gây bất ngờ ở hàng thủ
Dù Liverpool là đội có nhiều gương mặt hơn trong đội hình kết hợp (6/11), Man Utd lại gây bất ngờ khi vẫn có thể chen chân vào hàng phòng ngự, với Dalot và de Ligt góp mặt. Điều đó phản ánh thực tế rằng hàng thủ Liverpool mùa này không còn giữ được sự chắc chắn từng giúp họ vô địch năm ngoái.
Cuộc đại chiến tại Anfield hứa hẹn sẽ đầy kịch tính, không chỉ là màn so tài giữa hai chiến lược gia trẻ Arne Slot và Ruben Amorim, mà còn là cơ hội để cả hai CLB chứng minh bản lĩnh trước kình địch số 1 của mình.




TN
















