198,7 triệu bảng từ Ngoại hạng Anh, gần 800 triệu bảng tổng doanh thu cả mùa. Arsenal không còn là kẻ thách thức, họ đang hành động như một đế chế.
Ngay sau lễ nâng cúp vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 22 năm tại Selhurst Park, Josh Kroenke đã nói thẳng: "Việc kinh doanh không bao giờ dừng lại. Ngay lúc này, đã có những đội khác đang cố gắng củng cố để đối đầu với chúng tôi mùa tới." Và quan trọng hơn, ông tiết lộ rằng Arsenal "đã có một số cuộc trò chuyện về các lĩnh vực mà chúng tôi nghĩ có thể cải thiện cả trong lẫn ngoài sân cỏ." Đằng sau câu nói đó là một kế hoạch chi tiêu mùa hè được tính toán từ trước khi chiếc cúp còn chưa được nâng lên.
Con số 198,7 triệu bảng từ Ngoại hạng Anh mùa 2025/26, bao gồm 54 triệu bảng tiền thưởng merit fee cao nhất lịch sử giải, cộng thêm hơn 100 triệu bảng từ hành trình Champions League, đã đưa tổng doanh thu cả mùa của Arsenal lên ước tính 770 triệu bảng, vượt mức 715 triệu mà Manchester City đạt được năm 2023/24. Đội bóng áo đỏ Bắc London chính thức gia nhập nhóm ba câu lạc bộ có doanh thu cao nhất thế giới, chỉ sau Real Madrid và Barcelona. Arteta không còn phải bán trước khi mua. Câu hỏi duy nhất là tiêu như thế nào.
Ba cái tên đang nằm trên bàn là minh chứng rõ nhất cho tham vọng đó. Anthony Gordon, 25 tuổi, tiền vệ cánh trái đang chán nản tại Newcastle sau một mùa thất vọng, là mục tiêu đầu tiên. Tốc độ và khả năng pressing cao của anh khớp chính xác với những gì tuyến cánh trái Arsenal đang thiếu. Mức phí kỳ vọng khoảng 60 triệu bảng.
Julián Álvarez của Atlético Madrid là cái tên tiếp theo, và quan trọng hơn, chính người đại diện của anh đã chủ động thông báo với Atlético rằng cầu thủ muốn ra đi. Sự đa năng, khả năng phối hợp nhỏ và chất lượng dứt điểm đã được chứng minh ở cấp độ cao nhất khiến Álvarez trở thành mẫu tiền đạo lý tưởng cho triết lý Arteta.
Nhưng cái tên có thể thay đổi cục diện hoàn toàn là Sandro Tonali. Sau khi Newcastle lỡ top 4, tiền vệ người Ý mất đi lý do để ở lại. Arteta được cho là đích thân xem Tonali là "lựa chọn hoàn hảo" để bổ sung chiều sâu cho bộ ba Rice, Zubimendi và Odegaard. Anh sẽ cung cấp nguồn năng lượng vô hạn, chất thép trong phòng ngự, những pha chạy chỗ chồng biên hay những cú sút xa uy lực. Mức phí tối thiểu 75 triệu bảng từ phía Newcastle không phải vấn đề với một Arsenal vừa nhận séc gần 200 triệu từ Ban tổ chức giải. Các đội bóng Serie A dù muốn cũng không thể cạnh tranh về tài chính.
Mùa hè World Cup tại Mỹ sẽ làm thị trường chuyển nhượng phức tạp hơn, khi nhiều cầu thủ mục tiêu bận thi đấu quốc tế cho đến tận tháng Bảy.Kroenke thậm chí đùa rằng ông có một lợi thế nhỏ: "May mắn là tất cả đều đến Mỹ nên tôi không phải đi đâu xa." Câu nói nhẹ nhàng, nhưng thông điệp thì rõ ràng: gia đình Kroenke sẽ theo sát từng bước của mùa hè này.
Duy Hải


















