Alcaraz tiết lộ tham vọng cực lớn hậu Australian Open 2026

Công Thành Công Thành
Thứ hai, 02/02/2026 10:24 AM (GMT+7)
A A+

Việc hoàn tất Career Grand Slam từ sớm là tiền đề cho Carlos Alcaraz hướng tới những mục tiêu lớn hơn trong sự nghiệp.

Với chiến thắng lịch sử tại Australian Open 2026, Carlos Alcaraz không chỉ khép lại một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp mà còn mở ra giai đoạn mới, nơi những mục tiêu lớn hơn đang được đặt ra rõ ràng hơn bao giờ hết. Ở tuổi 22, tay vợt người Tây Ban Nha tuyên bố anh chưa hề thỏa mãn sau khi trở thành tay vợt nam trẻ nhất hoàn tất Grand Slam sự nghiệp.

Trên sân Rod Laver Arena, Alcaraz đánh bại Novak Djokovic với tỉ số 2-6; 6-2; 6-3; 7-5 để lần đầu đăng quang tại Melbourne Park, qua đó giành danh hiệu Grand Slam thứ 7 trong sự nghiệp. Chiếc cúp Australian Open là mảnh ghép cuối cùng còn thiếu, giúp anh hoàn tất bộ sưu tập danh giá ở cả 4 giải đấu lớn. Tuy nhiên, ngay sau khoảnh khắc vinh quang, Alcaraz đã hướng sự tập trung về chặng đường phía trước.

"Tôi biết mình đang làm nên lịch sử, và đó là một vinh dự lớn.", Alcaraz chia sẻ. "Nhưng quần vợt không cho phép bạn dừng lại quá lâu. Khi một giải đấu kết thúc, tâm trí bạn lập tức hướng đến giải tiếp theo". Tay vợt số 1 thế giới thừa nhận anh đang học cách trân trọng từng khoảnh khắc, song vẫn giữ nguyên khát khao chinh phục.

toolxox.com-final-qm43jZVxgS
Carlos Alcaraz khẳng định sẽ không ngủ quên trên chiến thắng.

Sau Australian Open, mục tiêu trước mắt của Alcaraz là tiếp tục thống trị các giải đấu lớn còn lại trong mùa giải, bắt đầu bằng Roland Garros - nơi anh có những kí ức đặc biệt với 2 chức vô địch. Việc giành trọn bộ Grand Slam trong một năm dương lịch - điều chưa tay vợt nam nào làm được kể từ Rod Laver năm 1969 - trở thành tham vọng hiển nhiên, dù ngôi sao người Tây Ban Nha khẳng định anh không muốn tự tạo áp lực quá lớn cho bản thân.

Bên cạnh các giải Grand Slam, Alcaraz cũng đặt ra những mục tiêu cụ thể hơn. Anh mới giành được 6 trong 9 danh hiệu ATP 1000 và quyết tâm hoàn tất bộ sưu tập bằng cách chinh phục 3 giải còn thiếu: Canada Open, Thượng Hải Masters và Paris Masters. Ngoài ra, ATP Finals và đặc biệt là Davis Cup cùng đội tuyển Tây Ban Nha cũng được Carlitos nhắc đến như những ưu tiên lớn.

"Tôi ghét thua cuộc, đó là động lực lớn nhất của tôi.", anh nói. "Có những giải đấu tôi thực sự muốn giành chiến thắng ít nhất một lần, không chỉ cho bản thân mà còn cho đất nước mình".

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm