Paul Scholes khiến dư luận ngỡ ngàng khi công khai ủng hộ một HLV Premier League kế nhiệm Ruben Amorim tại Manchester United, dù vị chiến lược gia này hiện đang có phong độ kém hơn cả Amorim trong mùa giải 2025/26.
Ruben Amorim đang chịu sức ép lớn tại Old Trafford sau chuỗi phong độ thất thường. Dù Sir Jim Ratcliffe khẳng định sẽ cho ông thêm thời gian để xây dựng đội bóng theo kế hoạch 3 năm, nhưng những con số vẫn gây thất vọng: chỉ 19 chiến thắng sau 50 trận và tỷ lệ thắng chưa đến 30%.
Trên chương trình The Overlap, Paul Scholes gây chú ý khi nói: “Eddie Howe, Eddie Howe. Tôi không chắc về người trợ lý của cậu ấy [Jason Tindall], nhưng chắc chắn là Eddie Howe”. Cựu danh thủ MU tin rằng phong cách làm việc hiện đại và khả năng vực dậy tập thể sa sút của vị HLV này phù hợp với Man United hơn Ruben Amorim. “Anh ấy hiểu cầu thủ, biết cách làm họ tốt hơn, điều United đang cần”, Scholes khẳng định.
Tuy nhiên, đề cử của Scholes gây tranh luận dữ dội, bởi đội bóng của Eddie Howe - Newcastle United đang đứng thứ 11 trên bảng xếp hạng Premier League, kém chính Man United một bậc. Sau 7 vòng, Newcastle chỉ có 9 điểm, thắng 2, hòa 3 và thua 2, trong khi “Quỷ đỏ” đứng thứ 10 với 10 điểm. Dư luận cho rằng Scholes đang thiên vị, khi đề cử một HLV có thành tích còn kém hơn Amorim - người đang cố gắng vực dậy Man United.
Dù vậy, Scholes vẫn kiên định quan điểm. Ông cho rằng HLV này từng chứng minh năng lực ở Newcastle khi đưa đội bóng từ khu vực xuống hạng lên dự Champions League và vô địch Carabao Cup, đồng thời khẳng định: "Eddie Howe đã chứng minh mình có thể dẫn dắt đội bóng lớn. Tôi nghĩ anh ấy sinh ra là để làm HLV của Manchester United”.
Quan điểm của Scholes trái ngược với Roy Keane và Gary Neville - những người ủng hộ mẫu HLV mạnh mẽ, kỷ luật kiểu Diego Simeone. Trong khi đó, Scholes hướng đến phong cách gần gũi, chú trọng phát triển cầu thủ, phù hợp với lứa trẻ như Kobbie Mainoo hay Hojlund.
Amorim vẫn đang cố gắng cải thiện tình hình, nhưng việc chưa thể giúp Man United thắng hai trận liên tiếp khiến áp lực ngày càng lớn. Sir Jim Ratcliffe tiếp tục kêu gọi sự kiên nhẫn, song nếu kết quả không được cải thiện, tiếng nói đòi thay đổi băng ghế huấn luyện chắc chắn sẽ càng mạnh mẽ.




Ngọc Thanh


















