Việc không thể nhập tịch Jairo Riedewald khiến bóng đá Indonesia bỏ lỡ một mảnh ghép đẳng cấp, đồng thời phơi bày rào cản pháp lý nghiệt ngã trong tham vọng nâng tầm đội tuyển quốc gia.
Tham vọng tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia Indonesia bằng những cầu thủ có gốc gác châu Âu một lần nữa vấp phải trở ngại lớn, khi quá trình nhập tịch tiền vệ Jairo Riedewald chính thức bị hủy bỏ. Đây là thông tin khiến truyền thông và người hâm mộ xứ vạn đảo không khỏi tiếc nuối, bởi Riedewald là cái tên có hồ sơ thi đấu đặc biệt ấn tượng tại Ngoại hạng Anh.
Jairo Riedewald sinh ra tại Hà Lan, có mẹ mang dòng máu lai Indonesia-Hà Lan và cha đến từ Suriname. Về mặt huyết thống, tiền vệ này hoàn toàn đủ điều kiện để khoác áo đội tuyển Indonesia. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất lại đến từ lịch sử thi đấu quốc tế. Riedewald từng ba lần ra sân cho đội tuyển quốc gia Hà Lan, điều khiến cánh cửa chuyển liên đoàn gần như khép chặt theo quy định của FIFA.
Thành viên Ban Chấp hành PSSI, Arya Sinulingga, đã thẳng thắn lý giải quyết định dừng toàn bộ quá trình nhập tịch. Ông nhấn mạnh yếu tố minh bạch và tính khả thi pháp lý được đặt lên hàng đầu. “Sự minh bạch này rất quan trọng, bởi vì sẽ chẳng có ý nghĩa gì khi tiến hành thủ tục nhập tịch nếu bạn không thể thi đấu”, Arya Sinulingga chia sẻ.
Trước đó, PSSI từng theo đuổi trường hợp thủ môn Maarten Paes, người cũng vướng lịch sử khoác áo các đội tuyển trẻ Hà Lan. Tuy nhiên, sau khi tham vấn luật sư quốc tế, liên đoàn tin rằng vẫn tồn tại kẽ hở pháp lý để kháng cáo. “Chúng tôi phải tham khảo ý kiến luật sư để xem liệu có thể thắng kiện hay không. Nếu không thắng thì thôi”, Arya cho biết. Với Paes, khả năng thành công được đánh giá tích cực hơn nên PSSI chấp nhận theo đuổi.
Ngược lại, hồ sơ của Riedewald bị các cố vấn pháp lý đánh giá là “rất khó”. “Thực tế là Riedewald đã từng thi đấu vài lần cho đội tuyển quốc gia Hà Lan. Chúng tôi hỏi ý kiến luật sư và họ nói rằng điều đó rất khó, cơ hội rất mong manh và chỉ là lãng phí tiền bạc”, Arya Sinulingga nói rõ.
Theo PSSI, việc đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao không chỉ tốn thời gian mà còn tiêu tốn chi phí lớn, từ phí luật sư quốc tế đến án phí và chi phí đi lại. “Các vấn đề pháp lý tốn rất nhiều tiền. Với cơ hội thành công thấp như vậy, chúng tôi quyết định không tiếp tục”, đại diện PSSI nhấn mạnh.
Quyết định này khiến người hâm mộ Indonesia càng tiếc nuối hơn khi nhìn vào hồ sơ chuyên môn của Riedewald. Cầu thủ sinh năm 1996 trưởng thành từ lò Ajax, khoác áo Crystal Palace từ năm 2017 và có tổng cộng 75 lần ra sân tại Premier League, ghi 2 bàn thắng. Riêng mùa 2020/2021, anh thi đấu tới 33 trận, một con số đáng mơ ước với bất kỳ đội tuyển Đông Nam Á nào.
Trong bối cảnh Indonesia đang sở hữu nhiều cầu thủ nhập tịch chất lượng như Thom Haye, Jay Idzes hay Justin Hubner, việc không thể bổ sung một tiền vệ giàu kinh nghiệm Ngoại hạng Anh như Riedewald rõ ràng là tổn thất đáng kể. Dù vậy, PSSI khẳng định lựa chọn dừng lại là cần thiết để tránh rủi ro pháp lý và tài chính, đồng thời giữ vững định hướng chuyên nghiệp trong quá trình xây dựng đội tuyển quốc gia.
Ngọc Thanh














