Việc trắng tay ở cả bốn nội dung gồm bóng đá nam, bóng đá nữ, futsal nam và futsal nữ ngay trên sân nhà được xem là cú sốc lớn nhất của bóng đá xứ chùa Vàng trong nhiều năm trở lại đây.
Thất bại nặng nề tại SEA Games 33 đã buộc bóng đá Thái Lan phải nhìn thẳng vào thực tế và đưa ra những quyết sách mang tính bước ngoặt.
Ngày 26 tháng 12 năm 2025, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan dưới sự chủ trì của Chủ tịch Madam Pang Nualphan Lamsam đã tổ chức cuộc họp Ban chấp hành khẩn cấp. Tại đây, một trong những quyết định quan trọng nhất được thông qua là việc chuẩn bị tái cấu trúc toàn diện bộ phận kỹ thuật của Liên đoàn, nhằm khắc phục tận gốc những vấn đề tồn đọng sau SEA Games.
Theo đánh giá nội bộ, thất bại tại SEA Games 33 không đơn thuần đến từ yếu tố phong độ hay may mắn, mà phản ánh những lỗ hổng mang tính hệ thống trong công tác đào tạo, chuẩn bị lực lượng và định hướng phát triển dài hạn. Chính vì vậy, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan xác định cải tổ kỹ thuật là ưu tiên số một trong giai đoạn tới.
Đáng chú ý, Liên đoàn đã giao cho Anthony Hudson, HLV trưởng đội tuyển quốc gia Thái Lan, tham gia trực tiếp vào quá trình lựa chọn Giám đốc kỹ thuật mới. Đây được xem là bước đi chiến lược, bởi Hudson từng có kinh nghiệm đảm nhiệm vai trò này trong quá khứ và hiểu rõ những yêu cầu chuyên môn ở cấp độ cao.
Vị trí Giám đốc kỹ thuật sắp tới được kỳ vọng sẽ đóng vai trò trung tâm trong việc xây dựng nền tảng phát triển bền vững cho bóng đá Thái Lan, đặc biệt ở tuyển trẻ. Các nhiệm vụ trọng tâm bao gồm phân tích dữ liệu thi đấu, thống kê chuyên sâu, đánh giá cầu thủ theo hướng khoa học, cũng như ứng dụng các thành tựu của khoa học thể thao hiện đại vào huấn luyện.
Không chỉ dừng lại ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Giám đốc kỹ thuật mới còn được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với các HLV ở mọi cấp độ, từ bóng đá nam đến bóng đá nữ, nhằm thống nhất triết lý thi đấu, giáo án huấn luyện và lộ trình phát triển cầu thủ. Đây là điều mà bóng đá Thái Lan từng làm rất tốt trong giai đoạn hoàng kim trước đây nhưng đang bị đứt gãy trong vài năm gần đây.
Ngoài ra, việc sớm bổ nhiệm HLV trưởng đội tuyển U20 nam cũng nằm trong kế hoạch cải tổ tổng thể. Mục tiêu trước mắt là chuẩn bị cho Giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 và vòng loại U20 châu Á 2026, qua đó từng bước lấy lại vị thế cho bóng đá trẻ Thái Lan ở khu vực và châu lục.
Cuộc cải tổ lần này cho thấy bóng đá Thái Lan đã thực sự chạm đáy kỳ vọng và không còn chấp nhận sự trì trệ. Trong bối cảnh bóng đá Đông Nam Á ngày càng cạnh tranh, những động thái mạnh mẽ của Thái Lan chắc chắn sẽ tạo ra sức ép lớn lên các đối thủ trong khu vực, trong đó có Việt Nam.
Phan Bùi Quốc Anh















