CAS chấp nhận đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia

Phan Bùi Quốc Anh Phan Bùi Quốc Anh
Thứ bảy, 27/12/2025 09:36 AM (GMT+7)
A A+

Vụ việc liên quan đến 7 cầu thủ gốc nhập tịch của đội tuyển Malaysia, đang bước sang một chương mới mang tính quyết định, khi Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) chính thức đưa hồ sơ kháng cáo lên Tòa Trọng tài Thể thao (CAS).

Đây được xem là động thái mạnh mẽ và mang tính chiến lược của FAM trong nỗ lực bảo vệ quyền lợi cho các cầu thủ cũng như hình ảnh của bóng đá Malaysia trên trường quốc tế.

Theo xác nhận mới nhất từ ông Datuk Wira Yusoff Mahadi, Tổng thư ký FAM, hồ sơ kháng cáo đã được CAS tiếp nhận đầy đủ. Hiện tại, phía Malaysia đang chờ những thông báo tiếp theo từ cơ quan tài phán thể thao cao nhất thế giới này. Điều đó đồng nghĩa với việc vụ việc đã chính thức được đưa vào quy trình xem xét của CAS, mở ra hy vọng cho một kết quả có lợi hơn cho bóng đá Malaysia.

CAS tiếp nhận đơn kháng cáo của LĐBD  768267
Tổng thư ký FAM, ông Mahadi cho biết CAS đã chấp nhận đơn kháng cáo của FAM. (Ảnh: NST)

Trước đó, vấn đề xoay quanh tư cách thi đấu của 7 cầu thủ gốc đã khiến bóng đá Malaysia rơi vào khủng hoảng nghiêm trọng. Không chỉ ảnh hưởng đến thành tích của đội tuyển quốc gia, vụ việc còn kéo theo những hệ lụy về mặt pháp lý, uy tín và niềm tin của người hâm mộ. FIFA được cho là đã có những động thái xử lý ban đầu, buộc FAM phải lựa chọn con đường pháp lý cuối cùng là kháng cáo lên CAS.

Yusoff Mahadi cho biết FAM chỉ vừa hoàn tất việc gửi toàn bộ hồ sơ liên quan vào ngày 18 tháng 12. Vì vậy, việc CAS cần thêm thời gian để tiếp nhận, kiểm tra và nghiên cứu tài liệu là điều hoàn toàn dễ hiểu. Ông cũng nhấn mạnh rằng FAM hiện chưa thể xác định thời điểm CAS mở phiên điều trần, do lịch làm việc hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của cơ quan này.

CAS chấp nhận đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia 768268
Cả nền bóng đá Malaysia đang 'nín thở' để chờ phán quyết cuối cùng từ CAS. (Ảnh: FAM)

Việc đưa vụ việc lên CAS cho thấy FAM sẵn sàng theo đuổi cuộc chiến pháp lý đến cùng. Đây không chỉ là câu chuyện của riêng 7 cầu thủ, mà còn là phép thử lớn cho hệ thống quản lý cầu thủ gốc và chính sách nhập tịch trong bóng đá Malaysia. Kết quả cuối cùng từ CAS sẽ tạo ra tiền lệ quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cách các liên đoàn bóng đá trong khu vực Đông Nam Á sử dụng cầu thủ gốc trong tương lai.

Dù kết quả ra sao, vụ việc này chắc chắn sẽ còn được nhắc đến nhiều như một trong những tranh chấp pháp lý đáng chú ý nhất của bóng đá Đông Nam Á trong những năm gần đây.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm