Chân chạy Nguyễn Thị Oanh nhiều khả năng sẽ tham dự đủ bốn nội dung sở trường tại SEA Games 33, tiếp tục là niềm hy vọng vàng của điền kinh Việt Nam.
Nguyễn Thị Oanh, gương mặt tiêu biểu của điền kinh Việt Nam, nhiều khả năng sẽ tiếp tục góp mặt ở cả bốn nội dung sở trường tại SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 năm nay tại Thái Lan.
Được biết, Liên đoàn Điền kinh Thái Lan cùng Ban tổ chức môn điền kinh SEA Games 33 công bố sổ tay kỹ thuật gửi đến các quốc gia tham dự vào ngày 25/8.
Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó trưởng phòng Thể thao thành tích cao (Cục TDTT) đồng thời là Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, cho biết bản lịch thi đấu sơ bộ đã được phổ biến đến các tổ nội dung của đội tuyển.
Tuy nhiên, lịch chính thức chỉ được chốt sau phiên họp kỹ thuật trước ngày khởi tranh, bởi vẫn có khả năng thay đổi tùy thuộc số lượng đăng ký của các quốc gia. Điều này từng xảy ra tại SEA Games 32 ở Campuchia, khi lịch tranh tài của một số nội dung đã được điều chỉnh ngay trước giờ thi đấu.
Tại kỳ SEA Games 32 năm 2023, lịch thi đấu dày đặc từng khiến giới chuyên môn lo ngại về khả năng phân phối sức của Nguyễn Thị Oanh. Cô phải bước vào hai nội dung 1.500m và 3.000m chướng ngại vật chỉ cách nhau vỏn vẹn 20 phút.
Tuy nhiên, nữ tuyển thủ Bắc Giang đã vượt qua thách thức với bản lĩnh phi thường, giành cả hai HCV trong cùng một buổi chiều và tiếp tục bổ sung thêm hai HCV ở cự ly 5.000m và 10.000m. Thành tích 4 HCV cá nhân đã đưa Oanh trở thành một trong những VĐV nổi bật nhất của SEA Games 32.
Ban huấn luyện đội tuyển điền kinh Việt Nam hiện chưa công bố số lượng nội dung chính thức cô sẽ tham dự. Tuy vậy, dựa trên lịch thi đấu sơ bộ, Oanh có đủ điều kiện góp mặt ở cả 4 cự ly sở trường: 1.500m (11-12), 5.000m (13-12), 10.000m (15-12) và 3.000m chướng ngại vật (16-12). Nếu lịch này không thay đổi, cô sẽ có cơ hội bảo vệ toàn bộ số HCV đang nắm giữ.
Môn điền kinh tại SEA Games 33 năm nay sẽ có tổng cộng 23 nội dung dành cho nam, 23 nội dung dành cho nữ và 2 nội dung tiếp sức hỗn hợp. Quy định giải đấu nêu rõ các VĐV phải trên 16 tuổi mới được đăng ký, mỗi quốc gia được phép cử tối đa 57 tuyển thủ, và mỗi nội dung cá nhân chỉ được phép có tối đa 2 VĐV tham gia.
Hiện tại, sau giải vô địch quốc gia, các tổ chuyên môn thuộc đội tuyển điền kinh Việt Nam đang khẩn trương rà soát lực lượng để xây dựng danh sách chính thức. Con số cuối cùng về số lượng tuyển thủ sẽ được Cục TDTT và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam chốt vào tháng 9, đúng theo thời hạn quy định.




Vũ Miên

















