Lê Quang Liêm duy trì ‘thế độc tôn’ trên BXH cờ vua thế giới

Thứ năm, 04/01/2024 14:42 PM (GMT+7)
A A+

Lê Quang Liêm tiếp tục là đại diện duy nhất của Việt Nam góp mặt trong top 100 kỳ thủ hàng đầu của Liên đoàn cờ vua thế giới trong năm 2024.

Nghe nội dung bài viết

Theo số liệu mới nhất của Liên đoàn Cờ vua thế giới (FIDE), đại kiện tướng Lê Quang Liêm là kỳ thủ duy nhất của Việt Nam góp mặt trong top 100.

Cụ thể, Lê Quang Liêm xếp hạng 21 thế giới với hệ số Elo 2731 từ cập nhật BXH tháng 1 của FIDE. Hai kỳ thủ đáng chú ý khác của cờ vua Việt Nam là Nguyễn Ngọc Trường Sơn và Lê Tuấn Minh lần lượt đứng ở vị trí 113 và 305 thế giới.

Thời điểm tháng 8/2023, Quang Liêm ghi nhận thành tích lịch sử khi vươn lên đứng thứ 15 thế giới (Elo 2740). Khi đó, chức vô địch Festival Biel trên đất Thụy Sĩ giúp anh tích lũy số điểm 11,8 để đạt thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp, đồng thời trở thành kỳ thủ được xếp hạng thế giới cao nhất trong lịch sử cờ vua Việt Nam.

f2573766ad10064e5f01-1704353319.jpg
Lê Quang Liêm là kỳ thủ duy nhất của Việt Nam góp mặt trong top 100 thế giới

Tại các giải đấu cuối năm, kỳ thủ người TP.HCM lựa chọn không tham dự các nội dung cờ tiêu chuẩn. Thay vào đó, anh tích lũy thêm những điểm Elo ở các hạng mục cờ nhanh và cờ chớp với việc tham dự siêu giải Grand Chess Tour tổ chức tại St.Louis, Mỹ.

Lê Quang Liêm giành hạng 3 chung cuộc với tổng điểm 20 sau 27 ván thi đấu (18 ván cờ chớp và 9 ván cờ nhanh). Anh nhận về số tiền thưởng 22.500 USD (~550 triệu VNĐ) cùng 42.2 điểm Elo ở nội dung cờ chớp, 7.3 điểm Elo ở nội dung cờ nhanh.

Dẫn đầu làng cờ vua thế giới hiện tại vẫn là “Vua cờ” Magnus Carlsen với 2830 điểm. Kỳ thủ người Na-uy vừa xuất sắc thâu tóm cả hai chức vô địch thế giới cờ nhanh và cờ chớp tại Uzbekistan. Đây là giải đấu mà cờ vua Việt Nam dự kiến cử Lê Tuấn Minh tham dự, nhưng vì lí do cá nhân nên kỳ thủ này đã quyết định rút lui.

 

Author Thethao247.vn Nguyên Vũ / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT