Đại kiện tướng Lê Tuấn Minh rút lui khỏi giải cờ vua vô địch thế giới 2023

Thứ hai, 25/12/2023 09:49 AM (GMT+7)
A A+

Cờ vua Việt Nam sẽ không có đại diện tham dự giải cờ nhanh, chớp vô địch thế giới 2023.

Nghe nội dung bài viết

Cờ vua Việt Nam chính thức khép lại năm thi đấu 2023 sau giải vô địch cờ vua trẻ Châu Á vừa kết thúc ở UAE. Theo kế hoạch ban đầu, kỳ thủ Lê Tuấn Minh là đại diện duy nhất của Việt Nam tranh tài tại giải cờ nhanh, chớp vô địch thế giới 2023 tại Uzbekistan.

Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan, đại kiện tướng của Việt Nam quyết định rút lui, qua đó đánh dấu màn kết cho mùa giải của cờ vua Việt Nam. 

Trước đó, người phụ trách môn cờ vua Cục TDTT kiêm Tổng thư ký Liên đoàn cờ vua Việt Nam - ông Nguyễn Minh Thắng cho biết kỳ thủ Lê Quang Liêm cũng từ chối tham dự giải do có kế hoạch cá nhân.

283293820-3237071929872218-6941488371671216171-n-1703472281.jpg
Lê Quang Liêm và Lê Tuấn Minh đồng loạt rút lui khỏi giải cờ nhanh, chớp vô địch thế giới 2023

Giải cờ nhanh, chớp vô địch thế giới 2023 chính thức khai mạc từ ngày 26/12 đến 30/12. Tổng cộng có 208 kỳ thủ tới từ 48 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới góp mặt tranh tài.

Hạt giống số 1 của giải đấu Magnus Carlsen chắc chắn là ứng cử viên số 1 ở nội dung cờ chớp. “Vua cờ” đang là người nắm giữ nhiều chức vô địch nhất ở nội dung này kể từ năm 2012 với 5 lần nâng cúp.

Lê Quang Liêm cũng vinh dự được Liên đoàn cờ vua thế giới nhắc đến trên bảng vàng thành tích của giải đấu với danh hiệu vô địch cờ chớp năm 2013.

Author Thethao247.vn Nguyên Vũ / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT