Quảng cáo

Mắc sai lầm, đại kiện tướng Lê Tuấn Minh lỡ hẹn với HCV cờ vua ASIAD 19

Thứ năm, 28/09/2023 10:58 AM (GMT+7)

Ở nội dung cờ nhanh môn cờ vua ASIAD 19, kỳ thủ Lê Tuấn Minh đứng trước cơ hội giành HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam, tuy nhiên mọi thứ đã diễn ra không theo ý đại kiện tướng.

Nghe nội dung bài viết

Nội dung cờ nhanh tại ASIAD 19 diễn ra hai ván thi đấu cuối cùng vào chiều ngày 27/9. Đại kiện tướng thế giới Lê Tuấn Minh trước đó đã có những màn thể hiện tốt với 5 điểm sau 7 trận, xếp thứ 4 và kém người dẫn đầu - Wei Yi 0,5 điểm.

Kỳ thủ của Việt Nam nắm trong tay quyền tự quyết khi đối đầu trực tiếp với đối thủ cạnh tranh là thần đồng cờ vua người Trung Quốc Wei Yi. Tối thiểu, Lê Tuấn Minh cần một kết quả hòa để tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua giành huy chương vàng.

Tuy nhiên, đại kiện tướng của Việt Nam thi đấu thiếu bình tĩnh và liên tục rơi vào thế bị động. Mặc dù tạo được lợi thế hơn 4 phút so với đối thủ, nhưng sai lầm ở những nước đi cuối cùng khiến Tuấn Minh hoàn toàn thất thủ trước đại diện chủ nhà và chấp nhận thất bại.

Kết quả này buộc kỳ thủ Lê Tuấn Minh phải giành chiến thắng trong ván đấu cuối cùng trước Nodirbek (Uzbekistan) mới "có cửa" giành huy chương. Tâm lý đè nặng khiến những chiến thuật của đại diện Việt Nam đều bị bắt bài. Cuối cùng, kỳ thủ Uzbekistan thừa thắng xông lên và giành HCB cờ nhanh tại ASIAD 19.

Thần đồng cờ vua Trung Quốc Wei Yi xuất sắc giành tấm HCV cho đoàn thể thao Trung Quốc. Anh thể hiện một phong độ ổn định ngay từ vòng loại. 

Mắc sai lầm, đại kiện tướng Lê Tuấn Minh lỡ hẹn với HCV cờ vua ASIAD 19 333635
Đại kiện tướng của Việt Nam bỏ lỡ cơ hội giành HCV đầu tiên cho đoàn thể thao Việt Nam. (Ảnh: Q.L)

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, phó chủ tịch Liên đoàn Cờ Việt Nam Nguyễn Minh Thắng đã bày tỏ sự tiếc nuối trước thất bại này. Ông cho rằng kỳ thủ của Việt Nam đã thi đấu xuất sắc trước đối thủ hơn mình 200 điểm Elo. Tuy nhiên, do không kiểm soát được tình hình bởi sự nóng vội đã khiến Lê Tuấn Minh rơi vào thế bị động ở nửa sau ván đấu.

Kết thúc nội dung cờ nhanh môn cờ vua tại ASIAD 19, kỳ thủ Lê Tuấn Minh xếp hạng 8 chung cuộc với 5 điểm sau 9 ván đấu. Đại kiện tướng Nguyễn Ngọc Trường Sơn có cùng 5 điểm nhưng xếp hạng 11 do kém hơn về hiệu số đối đầu. 

Không tìm thấy trận đấu nào.

Author Thethao247.vn Nguyên Vũ / Theo hoinhap.vanhoavaphattrien.vn - Copy
Tin liên quan