Trên sân Craven Cottage, Erling Haaland đã phá kỷ lục Alan Shearer để trở thành cầu thủ ghi 100 bàn ở Ngoại hạng Anh nhanh nhất lịch sử khi chỉ cần 111 trận. Đó chính là nấc thang cuối cùng để đưa Haaland vào ngôi đền của những huyền thoại.
Trước chủ nhà Fulham đầy khát khao và quyết tâm, Erling Haaland chính là người khơi mào cho màn rượt đuổi tỉ số điên rồ, được kết thúc bằng kết quả 5-4 nghiêng về Man City. Tiền đạo người Na Uy ghi bàn thắng mở tỉ số cho đội khách ngay ở phút 17, với một pha kết thúc đơn giản như mọi khi. Chỉ cần như vậy là đủ đưa Haaland chạm mốc 100 bàn thắng tại giải Ngoại hạng Anh kể từ khi rời Dortmund để gia nhập Etihad trong mùa Hè năm 2022. Tất nhiên khi đó, người ta chỉ nghĩ sẽ có 1 chân sút xuất sắc đến với giải đấu chứ không hề tưởng tượng ra việc Haaland tung hoành ở Ngoại hạng Anh dễ như "trở bàn tay".
Đáng chú ý, Erling Haaland trở thành cầu thủ chạm mốc 100 bàn thắng nhanh nhất trong lịch sử Premier League. Cụ thể, trò cưng của HLV Pep Guardiola chỉ cần 111 lần ra sân cho Man City để đánh bại tất cả những huyền thoại như Michael Owen, Thierry Henry, Harry Kane, Mohamed Salah hay Alan Shearer - người trước đó xếp hàng thứ nhất với 124 trận để cán mốc 100 bàn tại giải đấu hạng cao nhất của Anh.
Trong số các đội bóng mà Haaland thích ghi bàn nhất, Wolves xếp đầu trong danh sách không mong muốn này. Thống kê cho thấy, chân sút số 1 của Man City đã 10 lần làm tung lưới của đội chủ sân Molineux chỉ sau 6 lần đối đầu. Xếp thứ 2 là West Ham (9 bàn) và MU (6 bàn). Trên thực tế, có rất ít đội bóng gặp Man City mà không bị Haaland sút tung lưới, trừ phi anh chấn thương hoặc bị treo giò. Có thể khẳng định, vào lúc này Haaland đang đạt phong độ cao chưa từng thấy bởi ai cũng nghĩ, sau khi trải qua mùa giải 2024/25 mà toàn bộ CLB sa sút cũng như trải sức ở FIFA Club World Cup, trung phong người Na Uy khó có thể hưng phấn như hiện tại. Nhưng rồi tất cả đã nhầm.
Theo thống kê, chân sút 25 tuổi này đã ghi tổng cộng 23 bàn thắng cho Man City chỉ sau 23 lần ra sân tính trên mọi đấu trường, trong đó anh đang dẫn đầu danh sách Vua phá lưới giải Ngoại hạng Anh với 15 pha lập công. Nghĩa là trung bình mỗi trận, tuyển thủ Na Uy có 1 lần ăn mừng bàn thắng. Hiệu suất ghi bàn đó thậm chí còn ấn tượng hơn rất nhiều so mùa 2022/23 – mùa bóng mà anh đã ghi 52 bàn sau 53 trận để giúp Man xanh giành “cú ăn ba” lịch sử. Đến như vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Âu (chưa tính vòng play-off), Haaland cũng "bá đạo" với 16 bàn, gấp đôi người xếp sau. Nhờ sự xuất sắc của Haaland mà Na Uy trở lại World Cup sau rất nhiều năm mỏi mòn.Nhưng rõ ràng, Haaland có sự chuẩn bị quá tốt cho mùa giải này.Tất nhiên không hẳn lúc nào Haaland cũng bùng nổ 100% nhưng anh gần như đảm bảo số lượng bàn thắng và cả kiến tạo mỗi khi có mặt trên sân.
Với tốc độ ghi bàn nhanh nhất tại giải Ngoại hạng Anh, Haaland hoàn toàn có thể trở thành cây săn bàn vĩ đại nhất trong lịch sử của giải đấu này. Cụ thể, với hiệu suất trung bình 25 bàn mỗi mùa bóng, chân sút người Na Uy có lẽ sẽ rất nhanh thôi xô đổ kỷ lục 260 bàn thắng của huyền thoại Alan Shearer. Vấn đề còn lại là liệu Haaland và Man City có gắn bó đủ lâu với nhau để Haaland cân bằng và vượt qua Shearer trong tương lai hay không.
Trả lời phỏng vấn trong buổi họp báo sau trận thắng 5-4 của đội nhà trước Fulham, HLV Pep Guardiola không giấu nổi niềm tự hào về Haaland. Dù vậy, Guardiola cũng muốn nhấn mạnh rằng kết quả và thành tích của các cá nhân tuy đáng khen ngợi nhưng phải luôn đặt tập thể lên hàng đầu: "Nếu trước đây bạn nói với tôi rằng cậu ấy sẽ ghi 100 bàn sau 111 trận, tôi sẽ hỏi lại: ‘Bạn chắc không? Ai lại có thể làm được điều đó ở Ngoại hạng Anh chứ?' ".
Ông nhấn mạnh rằng Premier League từng chứng kiến rất nhiều trung phong xuất sắc nhưng Haaland vẫn chưa phải là "đỉnh của chóp" - cách nói để khích lệ cựu cầu thủ của Molde hay hơn nữa trong thời gian tới: “Giải đấu này có những tiền đạo hay nhất lịch sử. Haaland là một trong số đó nhưng chưa phải người giỏi nhất. Đó là câu chuyện của những con số, và thành tích của cậu ấy thì không có gì phải bàn cãi. Tôi rất vui cho Haaland, và cũng hạnh phúc vì toàn đội đã chơi đầy hứng khởi để tạo nên ngày đặc biệt này cho cậu ấy”.
Giai đoạn cuối năm ở Ngoại hạng Anh luôn rất quan trọng. Sự xuất sắc của Haaland cùng những màn bùng nổ tuyệt vời từ Foden, Reijnders, Doku...đó mới là việc mà Guardiola quan tâm nhất để giúp Man City gây sức ép cũng như khi cần, tận dụng cơ hội để chiếm lấy ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh. Haaland hay nhưng ông không muốn lúc nào cậu học trò cưng phải là "trung tâm" như kiểu Cristiano Ronaldo. Guardiola thích bàn thắng tới từ nhiều cách và đặc biệt là từ nhiều cầu thủ khác nhau. Điều đó sẽ giúp ích nhiều cho chính Man City trong tham vọng lấy lại vị trí số 1 ở Ngoại hạng Anh và hướng tới chức vô địch Champions League lần thứ 2 trong lịch sử CLB.
Song song với đó, Guardiola sẽ phải nghiêm khắc nhắc nhở hàng thủ khi để thủng lưới tới 4 bàn trước đối thủ cỡ Fulham. Đây là trận thứ 4 liên tiếp trên mọi đấu trường chứng kiến Man City thủng lưới ít nhất 2 bàn. Đó rõ ràng không phải thành tích của ứng viên vô địch thực sự. Hàng công không thể lúc nào cũng bùng nổ để "chữa sai" cho hàng phòng ngự.Nếu không chỉnh lại vấn đề này ngay lập tức, Man City có thể sẽ hụt bước vì "gót chân Asin".
Duy mai

















