Cựu ngôi sao Liverpool Daniel Agger đang sống một cuộc sống rất khác kể từ khi giã từ sự nghiệp bóng đá.
Hậu vệ người Đan Mạch gia nhập Liverpool từ Brondby năm 2006 và trải qua 9 mùa giải ở Merseyside trước khi trở lại câu lạc bộ Copenhagen vào năm 2014.
Agger đã có 232 lần ra sân cho Quỷ đỏ và giúp họ vô địch League Cup năm 2012, đá chính trong trận chung kết gặp Cardiff City.
Tuy nhiên, anh đã giải nghệ vào năm 2016 ở tuổi 31, sau khi buộc phải dùng thuốc giảm đau để kiểm soát các vấn đề về lưng trong suốt giai đoạn cuối sự nghiệp của mình. Kể từ đó, anh đã theo đuổi một loạt nỗ lực khác hẳn với cuộc sống trước đây của mình.
Theo Daily Mail, Agger đã thành lập một công ty xử lý nước thải vào năm 2013 có tên KloAgger, tạm dịch là Nhà vệ sinh Agger. Trong năm 2018/19, họ đạt lợi nhuận gộp kỷ lục là 1,77 triệu Bảng và lợi nhuận ròng là 450.000 Bảng. Vào năm 2022, KloAgger được mua lại bởi một công ty khác là Recover.
Trong khi đó, cầu thủ hai lần đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm của Đan Mạch cũng là một nghệ sĩ xăm hình. Agger nổi tiếng với những hình xăm trên tay áo khi còn là cầu thủ Liverpool và kể từ khi treo giày, anh đã trở thành thành viên của cộng đồng nghệ sĩ xăm hình Tattoodo, một công ty mà anh cũng đầu tư vào.
Nói về tác phẩm hình xăm của chính mình vào năm 2016, Agger cho biết anh coi tất cả tác phẩm trên cơ thể mình như một khối: "Tôi coi nó như một mảnh ghép. Khi nói chuyện với mọi người, tôi nói về hình xăm của mình như một mảnh ghép nhưng rõ ràng mỗi hình xăm đều có một câu chuyện, một số hay hơn những hình khác".
Về chữ YNWA, viết tắt "You"ll Never Walk Alone", được xăm trên đốt ngón tay, anh ấy nói thêm: "Thời điểm khá tốt. [Có] rất nhiều tin đồn gửi tôi đến một câu lạc bộ khác với số tiền lớn nhưng tôi biết Tôi đã ở lại/ Bằng cách nào đó tôi muốn thể hiện điều đó với thế giới bóng đá và đây là cách tôi muốn thể hiện điều đó”.




Nhật Dương


















