Dù vẫn còn 2 trận chưa đá nhưng U23 Việt Nam hiện tại đã cân bằng thành tích ghi bàn của kỳ tích VCK U23 châu Á 2018 ở Thường Châu, Trung Quốc.
U23 Việt Nam đang viết nên hành trình bùng nổ tại VCK U23 châu Á 2026 khi toàn thắng cả 4 trận đã đấu. Đáng chú ý, số trận thắng này bằng đúng tổng số chiến thắng mà “Những chiến binh sao vàng” từng có trong 5 lần tham dự trước đó cộng lại, cho thấy bước tiến vượt bậc về bản lĩnh lẫn chất lượng chuyên môn.
Trên mặt trận tấn công, U23 Việt Nam đã ghi 8 bàn thắng chỉ sau 4 trận. Đây là cột mốc đặc biệt, bởi thành tích này đã cân bằng với “đỉnh cao” ở Thường Châu 2018 – giải đấu mà U23 Việt Nam giành ngôi á quân lịch sử. Điều đáng nói hơn là hành trình năm nay vẫn còn tối đa 2 trận nữa, đồng nghĩa hàng công hoàn toàn có thể phá sâu kỷ lục cũ và tạo ra một dấu mốc mới rực rỡ.
Nguyễn Đình Bắc đang trở thành tâm điểm của giấc mơ ấy. Tiền đạo trẻ không chỉ mở ra cơ hội vàng để đi vào lịch sử U23 Việt Nam, mà còn có thể hướng tới cú đúp danh hiệu cá nhân gồm Cầu thủ xuất sắc nhất giải và Vua phá lưới – điều mà thế hệ Thường Châu 2018 vẫn chưa thể chạm tay.
Ở cuộc đua Vua phá lưới, Đình Bắc hiện có 3 bàn, ngang bằng Ryunosuke Sato và Shusuke Furuya của U23 Nhật Bản. Anh chỉ kém 1 bàn so với Ali Azaizeh (U23 Jordan) và Leonardo Farah Shahin (U23 Li Băng). Tuy nhiên, lợi thế lớn nhất của Đình Bắc nằm ở chỗ Jordan và Li Băng đã bị loại, trong khi anh vẫn còn tối đa 2 trận để bứt tốc.
Không dừng lại ở những con số, Đình Bắc còn tạo dấu ấn mạnh bằng tầm ảnh hưởng lên lối chơi. Từ đầu giải, anh đã 2 lần được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận trong các chiến thắng trước U23 Ả Rập Xê Út (1-0) và U23 UAE (3-2), qua đó nắm ưu thế rõ rệt trong cuộc đua “MVP” toàn giải.
Ở tuyến dưới, thủ môn Trần Trung Kiên cũng nổi lên như ứng viên nặng ký cho danh hiệu Thủ môn xuất sắc nhất. Đối thủ trực tiếp của anh là Li Hao (U23 Trung Quốc), và màn so tài ở bán kết được xem như trận đấu bản lề: ai giữ sạch lưới, đưa đội nhà vào chung kết sẽ chiếm lợi thế cực lớn trong cuộc bình chọn. Nếu mọi thứ đi đúng hướng, U23 Việt Nam hoàn toàn có thể “gặt” trọn những vinh danh cá nhân danh giá nhất, tạo nên kỳ tích vượt xa Thường Châu 2018.