Những cầu thủ trụ cột của đội tuyển Việt Nam đang thể hiện phong độ kém thuyết phục và đây sẽ là nỗi lo lớn với HLV Troussier và các cộng sự.
Trải qua 8 vòng đấu tại V-League 2023, trong top 10 danh sách Vua phá lưới, chỉ xuất hiện đúng tiền đạo nội là Văn Quyết với 6 bàn thắng, những vị trí còn lại đều thuộc về các tiền đạo "Tây". Một số tiền đạo cốt cán trên tuyển quốc gia đều có phong độ sa sút. Đây là tín hiệu đáng lo ngại cho hàng công đội tuyển Việt Nam.
Về phía Tiến Linh, anh là tiền đạo nội hiếm hoi có được suất đá chính trong xu thế ưa chuộng tiền đạo ngoại của các đội bóng V-League. Thế nhưng, màn trình diễn sa sút ở mùa giải năm nay đã khiến Tiến Linh chuẩn bị làm quen dần với hàng ghế dự bị, điều rất hiếm khi xảy ra ở nhũng mùa giải trước. Ở trận đấu với Khánh Hòa, HLV Lê Huỳnh Đức đã thay thế Tiến Linh bằng Rimario. Đã 8 trận đấu Tiến Linh tịt ngòi, nếu không cải thiện phong độ, tiền đạo 25 tuổi này có thể phải dự bị dài dài.

Phạm Tuấn Hải ở CLB Hà Nội có phong độ tốt hơn với 2 bàn thắng, nhưng cũng không cạnh tranh được một suất đá chính. Tuấn Hải chỉ có được 4 trên 8 trận đá chính trong đội hình xuất phát. Tiền đạo này phải chấp nhận chơi dạt cánh nhiều để nhường vị trí tiền đạo cắm cho Lucao. Mặc dù vẫn chơi rất năng nổ và quyết liệt, nhưng khả năng tận dụng cơ hội của Tuấn Hải vẫn chưa tốt.

2 tiền đạo cắm quen thuộc đã không cho thấy màn trình diễn vốn có của mình. Những tiền đạo trẻ và có tiềm năng như Nhâm Mạnh Dũng, Văn Tùng cũng không thể hiện được gì nhiều vì có khá ít cơ hội ra sân. Có thể thấy, ở vị trí tiền đạo cắm, HLV Troussier chưa tìm được nhân tố nào thực sự chất lượng.
Văn Quyết dù có phong độ tốt, nhưng tiền đạo này từ trước đến nay không cho thấy sự phù hợp với lối chơi của đội tuyển Việt Nam. Việc anh có thể phát huy đúng điểm mạnh của mình ở một hệ thống chiến thuật khác cũng là điều rất khó. Phan Văn Đức cũng đang chấn thương dài hạn, nghỉ thi đấu hết năm nay.
Tiền đạo nội trong nước đã cho thấy nỗi lo, nhưng cầu thủ đang thử sức ở nước ngoài còn gần như mất tích trong thời gian qua. Cựu tiền đạo của HAGL đang trải qua 14 trận chưa ra sân ở giải VĐQG Nhật Bản trong đội hình Yokohama FC. Còn Quang Hải qua 36 vòng đấu tại Ligue 2 chỉ mới chỉ có 14 phút ra sân trong thành phần Pau FC. Cả 2 nhiều trận gần đây thậm chí còn không được đăng ký thi đấu.

Văn Toàn khá khẩm hơn chút khi có cơ hội thi đấu nhiều hơn ở Seoul E-Land, nhưng chưa thể hiện được quá nhiều, chưa có bàn thắng cũng như kiến tạo nào.
Có thể thấy rằng, bóng đá Việt Nam đã ít những tiền đạo chất lượng, nay các tiền đạo đều có phong độ không tốt, nhưng phương án thay thế cũng chưa xuất hiện. Đây sẽ là vấn đề đau đầu mà HLV Troussier cần phải giải quyết sắp tới tại đội tuyển Việt Nam.
Theo kế hoạch vào tháng 6 tới đây, đội tuyển Việt Nam sẽ tập trung trong dịp FIFA Days và có trận giao hữu cùng đội tuyển Hồng Kông (TQ). HLV Troussier sẽ có cơ hội được thử nghiệm những phương án mới trên hàng công.