Quảng cáo

Nhà vô địch SEA Games thừa nhận sợ U22 Việt Nam hơn Thái Lan

Thứ ba, 23/05/2023 15:16 PM (GMT+7)
A A+

Đội trưởng U22 Indonesia đã có những nhận định về hai đối thủ U22 Việt Nam và U22 Thái Lan sau khi SEA Games 32 khép lại.

Nghe nội dung bài viết

SEA Games 32 đã chính thức khép lại với chức vô địch môn bóng đá nam thuộc về U22 Indonesia. Sau nhiều kỳ đại hội phải đứng nhìn các đối thủ lên ngôi, đội bóng xứ Vạn đảo đã lột xác hoàn toàn.

U22 Indonesia là đội bóng duy nhất toàn thắng tất cả các trận đấu ở giải lần này trước khi chạm tay đến tấm huy chương vàng danh giá. Nếu như ở vòng bảng, những đối thủ của Indonesia không được đánh giá xứng tầm với đội bóng này thì ở bán kết và chung kết lại là U22 Việt Nam và U22 Thái Lan.

Đối đầu với U22 Việt Nam, Indonesia giành được chiến thắng kịch tính 3-2 nhờ bàn thắng ở những giây cuối cùng để giành quyền vào chơi trận chung kết. Trong khi đó, ở trận gặp Thái Lan, U22 Indonesia giành chiến thắng với tỉ số 5-2 sau 120 phút bóng lăn.

347544290-567775775450244-2645657629682813967-n-1684829860.jpg
Đội trưởng U22 Indonesia lo lắng khi phải đối đầu với U22 Việt Nam.

Mới đây, đội trưởng U22 Indonesia - Rizky Ridho thừa nhận anh hồi hộp khi đối đầu với Việt Nam hơn là gặp Thái Lan tại SEA Games 2023. Cựu cầu thủ Persebaya thừa nhận anh cảm thấy lo lắng hơn trước Việt Nam bởi Indonesia phải thi đấu với 10 người trong hiệp hai. Pratama Arhan buộc phải rời sân sớm do nhận thẻ đỏ ở phút 60. Tuy nhiên, Indonesia đã có được chiến thắng kịch tính 3-2 ở cuối trận.

“Thành thật mà nói, tôi lo lắng hơn trước Việt Nam, tôi không hy vọng đội sẽ giành chiến thắng. Trong thời gian bù giờ bảy phút, tôi đã tự nhủ: Ồ, sao lại kéo dài lâu như vậy và lúc đó chúng tôi không đủ người. Chúng tôi mất một cầu thủ vì thẻ đỏ. Nhưng sau cùng, Chúa đã giúp chúng tôi có được chiến thắng", đội trưởng của U22 Indonesia tiết lộ.

Chiến thắng ở môn bóng đá nam SEA Games 32 được xem là dấu mốc lịch sử với bóng đá Indonesia. Dù được xem là một thế lực của bóng đá trẻ Đông Nam Á, tuy nhiên đây mới là lần đầu tiên Indonesia lên ngôi sau 32 năm.

Author Thethao247.vn Chi Hạ / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo