HLV Shin Tae Yong: 'Thật vô lý khi tôi bị sa thải'

CP CP
Thứ năm, 16/01/2025 09:15 AM (GMT+7)
A A+

HLV Shin Tae Yong cũng cảm thấy khó hiểu khi ông bị LĐBĐ Indonesia sa thải nhưng ông vẫn cố gắng chấp nhận.

Mới đây, khi tham dự một sự kiện tại Indonesia, HLV Shin Tae Yong đã giãi bày về việc mình bị mất chức đột ngột, ông không hiểu tại sao nhưng vẫn cố gắng chấp nhận. 

"LĐBĐ Indonesia đã thông báo cho tôi về việc tôi bị sa thải lúc 9h40 sáng ngày 6/1 và thông báo rằng một huấn luyện viên mới sẽ đến vào lúc 12 giờ trưa ngày hôm đó. Điều đó thật vô lý, nhưng tôi đã khiêm tốn chấp nhận.

Tôi đã làm việc rất chăm chỉ và có những thành tựu trong 5 năm ở Indonesia. Tôi có lòng tự hào của riêng mình. Tôi trở về với rất nhiều niềm tự hào vì tôi đã đặt nền móng quan trọng cho bóng đá Indonesia.

Mặc dù tôi sẽ trở về, nhưng tôi dự định sẽ quay lại thường xuyên vì tôi yêu Indonesia", HLV Shin Tae Yong chia sẻ. 

HLV Shin Tae Yong: 'Thật vô lý khi tôi bị sa thải' 583576
HLV Shin Tae Yong không hiểu được vì sao mình bị sa thải nhưng vẫn chấp nhận

Sau thành công ở U23 Châu Á 2024, HLV Shin Tae Yong được LĐBĐ Indonesia gia hạn hợp đồng đến năm 2027. Tại chiến dịch Vòng loại 3 World Cup 2026, dù thi đấu khá chật vật nhưng HLV Shin Tae Yong vẫn đang giúp Indonesia đứng ở vị trí thứ 3 đúng như kế hoạch đề ra. Đến AFF Cup 2024, ĐT Indonesia với lực lượng đa số là cầu thủ trẻ đã dừng bước ngay ở vòng bảng. Đây cũng là một phần lý do khiến chiến lược gia người Hàn mất ghế. 

Trong hơn 5 năm cống hiến cho bóng đá Indonesia, HLV Shin Tae Yong cũng gặt hái được nhiều thành tích. ĐT Indonesia giành ngôi á quân AFF Cup vào năm 2020 và lọt vào bán kết vào năm 2022.

Bên cạnh đó, ĐT Indonesia cũng có lần đầu tiên lọt vào đến vòng 16 đội Asian Cup và U23 Indonesia đứng thứ 4 tại U23 Châu Á 2024. Thành tựu nổi bật nhất mà HLV Shin Tae Yong mang lại cho ĐT Indonesia là giúp họ lần đầu tiên tiến vào Vòng loại 3 World Cup và vẫn đang rộng cửa đi đến VCK World Cup. 

Thay thế cho HLV Shin Tae Yong là cựu danh thủ Patrick Kluivert.

Góp ý / Báo lỗi
Sự kiệnSEA Games 33
Nóng: LĐBĐ Đông Nam Á lên tiếng về trận chung kết tranh cãi của ĐT nữ Việt Nam
Nóng: LĐBĐ Đông Nam Á lên tiếng về trận chung kết tranh cãi của ĐT nữ Việt Nam
Trang chủ Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đã đăng tải bài viết chi tiết về trận chung kết bóng đá nữ SEA Games, nơi tuyển nữ Việt Nam lỡ hẹn chức vô địch sau loạt luân lưu đầy nghiệt ngã.
Xem thêm

Cập nhật: 08h40 ngày 18/12

TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng
1 Thái Lan Thái Lan 185 120 80 385
2 Indonesia Indonesia 72 85 94 251
3 Việt Nam Việt Nam 64 69 94 227
4 Singapore Singapore 46 42 63 151
5 Malaysia Malaysia 41 45 106 192
6 Philippines Philippines 38 55 120 213
7 Myanmar Myanmar 3 19 34 56
8 Lào Lào 2 9 20 31
9 Brunei Brunei 1 3 4 8
10 Đông Timor Đông Timor 0 0 3 3
11 Campuchia Campuchia 0 0 0 0