Chiếc lồng thi đấu “độc đáo” đến “kì lạ” là điểm nhấn của giải đấu Võ cổ truyền Hà Nội mở rộng 2023.
Theo đó, vừa qua tại nhà thi đấu Hà Đông – Hà Nội, giải đấu Võ cổ truyền Hà Nội mở rộng (tên khác là Việt Võ Đài) đã được khởi tranh với sự tham gia của nhiều võ sĩ tên tuổi trong làng võ thuật nước nhà như Nguyễn Vũ Tố Uyên, Nguyễn Tấn Đạt, Nguyễn Việt Anh, Trịnh Văn Hùng, Nguyễn Thanh Thúy, Vũ Văn Trường. Tổng cộng, giải đấu chứng kiến sự tham gia của 22 võ sĩ đến từ các câu lạc bộ trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh miền Bắc, so tài trong 11 trận đấu.Việt Võ Đài được mong chờ sẽ mang tới những “món ăn tinh thần” thượng võ và nuôi dưỡng lòng đam mê võ thuật của mọi võ sĩ.
Tuy nhiên, trái với những gì người hâm mộ kì vọng, Việt Võ Đài đã khiến người xem phải cảm thấy chán ngán ngay từ khâu tổ chức giải đấu. Bằng chứng rõ nét nhất chính là hình ảnh của chiếc lồng thi đấu “bánh chưng, bánh dày” đầy khó hiểu.
Ban đầu, theo như BTC, giải đấu Võ cổ truyền Hà Nội sẽ có những sự đổi mới để phù hợp với thời đại hiện nay. Từ đó, chiếc lồng lục giác ra đời, tạo nên nét riêng mới lạ và thu hút cho giải đấu.
Tuy nhiên, sau khi người hâm mộ đến xem thi đấu đã ấm chỗ, không hiểu vì lý do gì mà BTC quyết định căng dây 4 góc đài, quay trở lại kiểu sàn đấu cơ bản trong thi đấu đối kháng. Sàn đấu bị thay đổi ngay sát giờ thi đấu đã ảnh hưởng không nhỏ tới các võ sĩ. Nhiều người gặp khó khăn khi phải thi đấu trên một sàn đấu “kỳ quặc” như vậy.
Hiện tại, BTC giải đấu vẫn chưa lên tiếng về vấn đề này, nhưng có thể thấy sự vụ này đã ảnh hưởng không nhỏ tới hình ảnh và uy tín của giải đấu trong mắt người hâm mộ võ thuật.



Ngô Tùng
















