LĐBĐ châu Á (AFC) đưa ra những con số thống kê ấn tượng sau VCK U23 châu Á 2026. Đáng chú ý, U23 Việt Nam gây chú ý với hàng công mạnh mẽ với tổng số bàn thắng nhiều thứ 2 tại giải.
Nhật Bản xuất sắc đã viết thêm một chương mới vào lịch sử giải đấu bằng cách trở thành không chỉ nhà vô địch hai năm liên tiếp mà còn là đội ba lần vô địch. Đó là chiến thắng hoàn toàn xứng đáng khi các học trò của huấn luyện viên Go Oiwa hầu như không mắc một sai lầm nào, chỉ có Jordan là đối thủ khó nhằn nhất ở tứ kết. Nhật Bản ghi được 16 bàn thắng, dẫn đầu giải đấu, và với hầu hết các cầu thủ đủ điều kiện tham dự giải đấu năm 2028, họ sẽ là ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch lần thứ tư.
Giải đấu bùng nổ bàn thắng: Mặc dù có một vài trận hòa không bàn thắng, nhưng đây là một giải đấu tràn ngập bàn thắng, với 73 bàn được ghi khi những tài năng trẻ đang lên của châu lục thể hiện hết khả năng của mình. Trận đấu có nhiều bàn thắng nhất là chiến thắng 4-2 của Hàn Quốc trước Lebanon ở bảng C, trong khi Nhật Bản khởi đầu chiến dịch bảng B với chiến thắng 5-0 trước Syria.
Cũng theo thống kê, U23 Việt Nam sở hữu hàng công mạnh thứ 2 tại giải đấu với 10 bàn thắng, chỉ đứng sau Nhật Bản (16 bàn).
U23 Trung Quốc giành ngôi Á quân, nhưng họ chỉ có 4 bàn thắng tại giải đấu năm nay. Trong khi đó, U23 Hàn Quốc cũng chỉ có 8 bàn thắng tại giải đấu năm nay.
Sút ngay khi có cơ hội. Các cầu thủ tấn công không hề ngần ngại dứt điểm ngay khi có cơ hội. Nhật Bản dẫn đầu thống kê với 97 cú sút, tiếp theo là Hàn Quốc (80), Uzbekistan (60) và Ả Rập Xê Út (59). Ali Al Azaizeh của Jordan là cầu thủ thực hiện nhiều cú sút nhất, với 12 lần.
Điểm yếu phòng ngự. Điều đáng ngạc nhiên là hai đội thua ở bán kết là U23 Việt Nam và U23 Hàn Quốc lại để thủng lưới nhiều nhất, mỗi đội 8 bàn. Nhật Bản phòng ngự cực kỳ chắc chắn, chỉ có Jordan là có thể xuyên thủng hàng thủ của họ ở tứ kết.
Tuy nhiên, U23 Hàn Quốc, bậc thầy về chuyền bóng, đã dẫn đầu bảng xếp hạng với tổng cộng 3.443 đường chuyền trong sáu trận đấu mà họ đã chơi. Nhật Bản (2.890), Việt Nam (2.421) và Trung Quốc (2.048) đứng ở các vị trí tiếp theo. Bộ đôi Shin Min-ha (489) và Lee Hyun-yong (476) của Hàn Quốc có số đường chuyền cá nhân cao nhất.
U23 Iran không vượt qua được vòng bảng nhưng quốc gia Trung Á này có tỷ lệ chuyền bóng tốt nhất với 89%. Hàn Quốc (86%), Nhật Bản và Ả Rập Xê Út (cả hai đều 84%) cũng có số liệu khá tốt.
Giữ sạch lưới. Việc Trung Quốc và Nhật Bản tranh giành chức vô địch không có gì đáng ngạc nhiên, khi cả hai đều giữ sạch lưới tới 5 trận. Trong khi Jordan ghi bàn vào lưới Nhật Bản ở tứ kết, Trung Quốc đã tiến vào chung kết mà không để thủng lưới bàn nào, chủ yếu nhờ vào màn trình diễn xuất sắc của thủ môn Li Hao.
U23 Uzbekistan bị loại ở tứ kết đồng nghĩa với việc đội bóng Trung Á này lần đầu tiên bỏ lỡ vòng bán kết sau 5 năm tham dự, sau khi vô địch năm 2018 và á quân năm 2022 và 2024.Trong khi đó, Hàn Quốc đã trở lại vòng bán kết lần đầu tiên kể từ khi nâng cao chiếc cúp vô địch năm 2020, sau khi lọt vào bán kết ở bốn kỳ giải đấu trước đó.
(Theo AFC)