Những chiếc Ford Everest có tên trong danh sách triệu hồi lần này đều được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan.
Nội dung chính
Ford thông báo triệu hồi xe Everest tại Việt Nam
Theo thông báo được đăng tải trên website của Cục Đăng kiểm Việt Nam, Ford đã công bố đợt triệu hồi đối với mẫu SUV 7 chỗ Ford Everest.
Đối tượng triệu hồi
Có tổng cộng 60 chiếc Ford Everest nằm trong diện bị ảnh hưởng cần được triệu hồi. Toàn bộ số phương tiện này đều được sản xuất tại nhà máy AAT-Rayong Assembly Plant (Thái Lan) trong khoảng thời gian từ ngày 7/7/2022 đến ngày 1/3/2023.
Nguyên nhân và cách khắc phục
Nguyên nhân triệu hồi là do lỗi phần mềm mô-đung điều khiển động cơ (PCM) dẫn đến hiện tượng kim phun Adblue có thể bị hư hỏng.
Ford Việt Nam sẽ tiến hành triệu hồi để thay thế kim phun Adblue và nâng cấp phần mềm mô-đun điều khiển động cơ. Toàn bộ chi phí triệu hồi, kiểm tra, thay thế và nâng cấp sẽ được Ford Việt Nam và các đại lý ủy quyền thực hiện miễn phí. Đợt triệu hồi được thực hiện theo chương trình tuân thủ quy định 23C30 của tập đoàn Ford.
Ford Việt Nam cho biết, thời gian kiểm tra và sửa chữa dự kiến sẽ mất khoảng 0,9 giờ/xe. Chương trình triệu hồi hiện đã được thực hiện bắt đầu từ ngày 3/11/2023 và kết thúc vào ngày 3/11/2026.
Nhà sản xuất ô tô Mỹ cũng khuyến cáo người dùng cần nhanh chóng đưa xe đến hệ thống đại lý chính hãng để tiến hành kiểm tra và khắc phục lỗi nhằm đảm quyền lợi và an toàn của chính mình cũng như hành khách đi cùng.
Đối với các xe nhãn hiệu Ford Everest được nhập khẩu vào Việt Nam mà không thông qua Công ty TNHH Ford Việt Nam (bao gồm cả dạng di chuyển tài sản, ngoại giao, cá nhân hoặc do công ty khác nhập khẩu) thuộc diện triệu hồi theo công bố của tập đoàn Ford, nếu được yêu cầu, Ford Việt Nam sẵn sàng trợ giúp, liên hệ để kiểm tra thông tin và nâng cấp phần mềm miễn phí theo chương trình của tập đoàn.
Thông tin về Ford Everest
Ford Everest thế hệ mới được ra mắt thị trường Việt hồi giữa năm 2022. Hiện tại mẫu SUV này được phân phối với 5 phiên bản, giá từ 1,099 đến 1,499 tỷ đồng.
Ford Everest nằm trong phân khúc SUV cỡ D, nơi có những đối thủ đáng gờm như Toyota Fortuner, Mazda CX-8, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento,...
Thế hệ mới của Everest thay đổi toàn bộ thiết kế nội, ngoại thất, bổ sung những công nghệ và tính năng hiện đại. Cả 4 phiên bản đều được trang bị các tính năng an toàn cơ bản như: Chống bó cứng phanh (ABS), Phân phối lực phanh điện tử (EBD), Cân bằng điện tử (ESP), 7 túi khí... Trên 2 bản cao cấp sẽ có thêm Camera360, Cảnh báo điểm mù, Cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, Cảnh báo chệch làn, Hỗ trợ duy trì làn đường, Cảnh báo va chạm và Hỗ trợ phanh khẩn cấp khi gặp chướng ngại vật.
Ngoài ra, khả năng vận hành off-road của xe cũng rất ấn tượng hai biến thể động cơ dầu kết hợp cùng nhiều chế độ lái khác nhau.




Quốc Bình





















