Sau khi Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026, CĐV Thái Lan đồng loạt thốt lên lời khen ngợi, cho rằng tiền đạo U23 Việt Nam hoàn toàn xứng đáng với vinh dự này.
Sau khi Nguyễn Đình Bắc chính thức giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026, CĐV Thái Lan đã đồng loạt lên tiếng bày tỏ sự thán phục, cho rằng tiền đạo của U23 Việt Nam xứng đáng được xem là ngôi sao tấn công nổi bật nhất giải đấu.
Ở trận chung kết, Ryunosuke Sato ghi bàn trong chiến thắng đậm 4-0 của U23 Nhật Bản trước U23 Trung Quốc, qua đó khép lại giải đấu với thành tích 4 bàn thắng và 2 kiến tạo. Tuy nhiên, danh hiệu Vua phá lưới lại thuộc về Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo sinh năm 2004 cũng đạt thông số 4 bàn, 2 kiến tạo, nhưng được xếp trên nhờ thi đấu ít phút hơn.
Ngay sau khi AFC công bố kết quả, nhiều CĐV Thái Lan đã để lại những bình luận đáng chú ý. Một tài khoản viết: “Đình Bắc quá toàn diện, vừa ghi bàn, vừa kiến tạo, lại chơi cực kỳ hiệu quả. Đây là Vua phá lưới rất xứng đáng.”
Một CĐV khác nhận xét: “Cậu ấy không cần đá quá nhiều phút nhưng vẫn tạo ra khác biệt. Hiệu suất như vậy cho thấy đẳng cấp thật sự.”
Trong khi đó, một ý kiến khác cho rằng: “U23 Việt Nam sở hữu một tiền đạo rất nguy hiểm. Đình Bắc có thể trở thành ngôi sao lớn của Đông Nam Á trong tương lai.”
Một CĐV Thái Lan khác cũng bày tỏ sự nể phục: “So với nhiều tiền đạo khác ở giải, Đình Bắc thi đấu thông minh và lạnh lùng hơn trong những thời điểm quyết định.”
Nguyễn Đình Bắc khép lại hành trình tại VCK U23 châu Á 2026 theo cách đầy thuyết phục, khi trở thành mũi nhọn tấn công hiệu quả nhất của U23 Việt Nam. Tiền đạo sinh năm 2004 duy trì phong độ ổn định, liên tục tạo ra đột biến ở các trận then chốt và để lại dấu ấn rõ nét mỗi khi đội nhà cần một cú hích.
Theo quy định của AFC, danh hiệu Vua phá lưới được xác định dựa trên số bàn thắng, số kiến tạo và cuối cùng là tổng số phút thi đấu. Ở giải năm nay, Đình Bắc và Ryunosuke Sato cùng có 4 bàn, 2 kiến tạo. Tuy nhiên, Đình Bắc chỉ thi đấu 361 phút, ít hơn đối thủ 85 phút, qua đó vượt lên và chính thức giành danh hiệu cá nhân cao quý này.
Yếu tố “ít phút hơn” cũng khiến nhiều người tin rằng bản thân Đình Bắc không nghĩ tới khả năng chiến thắng cho tới những khoảnh khắc cuối cùng. Sự bất ngờ ấy càng làm nổi bật hành trình ấn tượng của tiền đạo sinh năm 2004, người luôn đặt lợi ích tập thể lên hàng đầu nhưng vẫn tỏa sáng đúng lúc, đúng chỗ để ghi dấu ấn tại sân chơi châu lục.