Quảng cáo

Cận cảnh “quái thú” Lamborghini Revuelto với sức mạnh hơn 1000 mã lực

Thứ sáu, 31/03/2023 13:51 PM (GMT+7)
A A+

Mới đây, Lamborghini đã trình làng mẫu siêu xe với động cơ hybrid mang tên Revuelto.

Sau thời gian chờ đợi, mẫu siêu xe hybrid Lamborghini Revuelto đã chính thức được hãng xe Italy giới thiệu tới công chúng. Đây sẽ là mẫu xe kế nhiệm của Aventador và đại diện cho một ngôn ngữ thiết kế mới của Lamborghini.

Ngoại thất

Revuelto được chế tạo dựa trên khung gầm mới, nhẹ hơn 10% so với khung gầm của Aventador thế hệ trước. Nó cũng cứng cáp hơn với toàn bộ phần đầu xe được làm từ sợi carbon. 

Nhiều chi tiết ngoại thất ở Revuelto mang thiết kế hình chữ Y kết hợp với phong cách máy bay chiến đấu. Chiếc siêu xe cũng có cửa mở dạng cắt kéo nổi tiếng của hãng.

Cận cảnh “quái thú” Lamborghini Revuelto với sức mạnh hơn 1000 mã lực 263824
Cận cảnh “quái thú” Lamborghini Revuelto với sức mạnh hơn 1000 mã lực 263825
Cận cảnh “quái thú” Lamborghini Revuelto với sức mạnh hơn 1000 mã lực 263826
Cận cảnh “quái thú” Lamborghini Revuelto với sức mạnh hơn 1000 mã lực 263827
Cận cảnh “quái thú” Lamborghini Revuelto với sức mạnh hơn 1000 mã lực 263828
Cận cảnh “quái thú” Lamborghini Revuelto với sức mạnh hơn 1000 mã lực 263829
Cận cảnh “quái thú” Lamborghini Revuelto với sức mạnh hơn 1000 mã lực 263830
Hình ảnh ngoại thất của Lamborghini Revuelto.

Mitja Borkert, trưởng bộ phận thiết kế của Lamborghini cho biết: “Revuelto mang đậm tính kích thích, như thể một liều andrenaline”. "Thiết kế của Lamborghini Revuelto mở ra một tương lai mới dành cho ngôn ngữ thiết kế độc đáo của chúng tôi."

Xe được tinh chỉnh chính xác với các hốc gió và đường cắt nhằm đảm bảo tính khí động học tối ưu khi di chuyển.

Nội thất

Về nội thất, Lamborghini muốn tìm kiếm sự cân bằng hoàn hảo giữa yếu tố kỹ thuật số và vật lý. Trung tâm của khoang nội thất bọc da và sợi carbon là giao diện màn hình cảm ứng dọc 8,4 inch hoàn toàn mới.

Màn hình trung tâm là một trong ba màn hình. Cả lái xe và hành khách đều có màn hình riêng. Người lái xe có màn hình kỹ thuật số 12,3 inch trong khi hành khách sở hữu màn hình 9,1 inch. Bộ ba màn hình này có thể chia sẻ các nội dung cho nhau bằng thao tác vuốt.

Cận cảnh “quái thú” Lamborghini Revuelto với sức mạnh hơn 1000 mã lực 263833
Cận cảnh “quái thú” Lamborghini Revuelto với sức mạnh hơn 1000 mã lực 263834
Cận cảnh “quái thú” Lamborghini Revuelto với sức mạnh hơn 1000 mã lực 263835
Cận cảnh “quái thú” Lamborghini Revuelto với sức mạnh hơn 1000 mã lực 263836
Cận cảnh “quái thú” Lamborghini Revuelto với sức mạnh hơn 1000 mã lực 263837
Cận cảnh “quái thú” Lamborghini Revuelto với sức mạnh hơn 1000 mã lực 263838
Nội thất của Lamborghini Revuelto được đánh giá cao với không gian rộng rãi cùng các tính năng tiện ích tập trung vào người dùng.

Lamborghini đã loại bỏ cần số truyền thống, có nghĩa là các chức năng đều được đưa lên vô lăng. Hãng xe Ý nói rằng điều đó giúp người lái có thể luôn giữ tay trên vô lăng trong khi lái xe. 

Nhiều chuyên gia đánh giá cao việc Lamborghini đã nỗ lực hết sức để cải thiện khả năng sử dụng hàng ngày của Revuelto. Nội thất đã được thiết kế để cung cấp nhiều không gian hơn. Xe cũng bổ sung thêm một ngăn chứa đồ dưới bảng điều khiển trung tâm và giữa các ghế. Ngoài ra, khách hàng mua mẫu xe này sẽ có tới 400 lựa chọn màu sắc nội thất khác nhau.

Lần đầu tiên, Lamborghini tích hợp trên xe Hệ thống hỗ trợ người lái tiên tiến, bao gồm cảnh báo chệch làn đường chủ động, giám sát điểm mù, kiểm soát hành trình thích ứng và cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau. Ngoài ra, camera 360 độ cũng là tiện ích mới giúp cho người lái dễ dàng đỗ xe, đặc biệt khi đây là một chiếc siêu xe có kích thước lớn..

Khả năng vận hành

Revuelto là chiếc xe plug-in hybrid V12 đầu tiên trên thế giới. Cốt lõi của hệ truyền động là động cơ V12 hút khí tự nhiên, dung tích 6,5 lít hoàn toàn mới, đây là động cơ 12 xi-lanh nhẹ nhất và mạnh nhất mà Lamborghini từng tạo ra. Động cơ cho công suất 813 mã lực tại vòng tua 9.250 vòng/phút, cùng mô-men xoắn 725 Nm. 

Cận cảnh “quái thú” Lamborghini Revuelto với sức mạnh hơn 1000 mã lực 263839
Cận cảnh “quái thú” Lamborghini Revuelto với sức mạnh hơn 1000 mã lực 263840
Revuelto là chiếc xe plug-in hybrid V12 đầu tiên trên thế giới.

Revuelto có hai động cơ điện ở bánh trước và động cơ điện thứ ba được gắn với hộp số ly hợp kép 8 cấp cùng bộ pin 3,8 kWh. Sự kết hợp giữa 3 động cơ điện với động cơ xăng V12 cho ra tổng công suất 1.001 mã lực.

Theo Lamborghini, Revuelto tăng tốc lên 200 km/h trong chưa đến 7 giây và tốc độ tối đa là 350 km/h. Các chế độ vận hành của xe cũng rất phong phú với 13 chế độ lái.

Thêm vào đó, hệ thống hybrid cho phép xe chạy thuần túy bằng điện năng (dù công suất giảm còn 178 mã lực) để tiết kiệm nhiên liệu cũng như không gây ồn khi di chuyển trong đô thị. Bộ pin 3.8 kWh có thể được sạc lại trong 30 phút bằng nguồn ngoài hoặc 6 phút bằng chính động cơ V12 của xe.

Giá khởi điểm của Lamborghini Revuelto chưa được công bố nhưng dự kiến rơi vào khoảng 650.000 USD (tương đương 15,2 tỷ đồng).

Author Thethao247.vn Quốc Bình / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT