Quảng cáo

HLV Hải Phòng nói lời cay đắng sau cú ‘miss pen’ của Xuân Trường

Chủ nhật, 02/04/2023 22:12 PM (GMT+7)
A A+

HLV Chu Đình Nghiêm chia sẻ về quyết định để Xuân Trường vào sân sớm ở trận Hải Phòng gặp Nam Định tại vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2023.

Tối 2/4, CLB Hải Phòng có chuyến làm khách trên SVĐ Thiên Trường của chủ nhà Thép Xanh Nam Định tại vòng sơ loại Cúp Quốc gia 2023.

Dù vươn lên dẫn trước đội chủ nhà Nam Định với bàn thắng của ngoại binh Carlos Fernandez nhưng chỉ ít phút sau đó, đội bóng đất Cảng đã không thể vững chân trước các học trò của HLV Vũ Hồng Việt. 

336143400-176420495205018-805857200457612757-n-1680447265.jpg
Carlos Fernandez mở tỉ số cho đội bóng đất Cảng. (Ảnh: Hải Phòng FC)

Theo đó, Thép Xanh nam Định có bàn thắng san bằng tỉ số và 1-1 cũng là kết quả chung cuộc của trận đấu. Tỉ số này khiến 2 đội bóng phải bước vào loạt sút penalty cân não. 

Đứng trước chấm phạt may rủi, Xuân Trường là một trong hai cầu thủ đá hỏng penalty khiến Hải Phòng FC thua cay đắng trước Nam Định với tỉ số 3-4. Điều này cũng đồng nghĩa với việc đội bóng đất Cảng chính thức bị loại khỏi Cúp Quốc gia 2023.

Đáng chú ý, chia sẻ sau trận đấu với Zing News, HLV Chu Đình Nghiêm của Hải Phòng FC cho biết, quyết định tung Xuân Trường vào sân từ sớm với ông chỉ là sự lựa chọn “bất đắc dĩ”.

"Bất đắc dĩ tôi mới phải cho Xuân Trường vào sân sớm. Trước đó thì Lê Mạnh Dũng gặp chấn thương nặng. Mới đầu, tôi chỉ tính để Xuân Trường đá 30 phút thôi. Ở trận này Xuân Trường cũng chưa thể hiện được hình ảnh tốt nhất", thuyền trưởng Hải Phòng FC nói.

335314061-1405722836660944-4830409798491022042-n-1680447429.jpg
Xuân Trường hóa 'tội đồ' khiến Hải Phòng bị loại cay đắng ở Cúp Quốc gia 2023. (Ảnh: Hải Phòng FC)

Chia sẻ thêm về màn trình diễn của các học trò Hải Phòng, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết, ông cảm thấy tiếc nuối về những cơ hội nguy hiểm mà các học trò bỏ lỡ, trong đó có tình huống rất gần với bàn thắng của đội trưởng Nguyễn Hải Huy.

Nguyên Mạnh là một trong số thủ môn giỏi của V.League, cậu ấy đã chơi rất hay ở trận này, trong đó có pha cản phá cú sút của Hải Huy. Đó là tình huống ghi bàn mười mươi", HLV họ Chu phân tích.

Về phía chủ nhà Nam Định, HLV Vũ Hồng Việt cho rằng đội bóng của ông thắng luân lưu nhờ yếu tố may mắn. Ông đồng thời dành sự thông cảm đến Xuân Trường vì cho rằng anh chưa có cảm giác bóng tốt nhất sau quãng thời gian ngắn ngủi trở lại và cần thêm thời gian để cải thiện.

Sau cùng, HLV Chu Đình Nghiêm đưa ra nhận định: "Có thể Nam Định sẽ nằm trong top đầu V-League, nhưng để đua tranh chức vô địch thì chưa chắc vì nhiều đội bóng khác của giải cũng rất khát khao".

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT