Quảng cáo

Thái Lan đăng cai vòng loại U23 châu Á 2024?

Thứ hai, 17/04/2023 18:20 PM (GMT+7)
A A+

Báo chí Thái Lan cho biết nước này được mời đăng cai vòng loại U23 châu Á 2024 nhưng vẫn đang trong quá trình xem xét.

Vào tháng 9/2022, LĐBĐ châu Á chính thức công bố Qatar sẽ là nước chủ nhà của giải đấu. Giải đấu dự kiến diễn ra vào tháng 1/2024. Tuy nhiên, lịch này sẽ trùng với VCK Asian Cup 2023 cũng diễn ra tại Qatar khi giải đấu này cũng được chuyển xuống đầu tháng 1 năm sau.

Mới đây, tờ Matichon (Thái Lan) bất ngờ đưa tin cho rằng nhiều khả năng xứ sở chùa Vàng sẽ đăng cai vòng loại U23 châu Á 2024. Tờ này viết:

Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan cho biết Giải vô địch bóng đá châu Á U23 vòng là giải đấu tuyển chọn 3,5 đội tuyển châu Á tranh tài tại Thế vận hội Olympic 2024 tại Paris, Pháp. Trước đó, chủ nhà Qatar dự kiến giải đấu sẽ tháng giêng năm sau. Nhưng hiện tại, có thể nó sẽ bị hoãn lại đến tháng 4 hoặc tháng 5".

336233690-993092981684783-731728767642402137-n-1681729739.jpg
Thái Lan được mời đăng cai U23 châu Á 2024 (Ảnh: Matichon)

"Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) sẽ chọn quốc gia đăng cai. Ông Pathit - Tổng thư ký LĐBĐ Thái tiết lộ rằng Thái Lan được mời đăng cai vòng loại giải đấu nhưng vẫn chưa công bố vì chưa có những quyết định chính thức. Theo đó, ông Yuttana Yimkarun, phó Chủ tịch LĐBĐ Thái Lan hoàn toàn ủng hộ điều này vì nó sẽ có lợi cho U23 Thái Lan ở giải đấu", Matichon nói thêm.

“Tôi cũng có xem tin tức về việc này, nhưng trước tiên phải chờ quyết định để yêu cầu chủ tịch hiệp hội (Chủ tịch Somyot Poompanmuang) có chủ trương về vấn đề này hay không. Cá nhân tôi rất đồng tình nếu Thái Lan xin đăng cai vòng loại. Bởi vì tôi tin rằng chúng tôi có đủ tiềm năng để quản lý”, Matichon dẫn lời ông Yuttana.

"Chúng tôi có nhiều sân vận động đạt tiêu chuẩn để hỗ trợ cho loại hình thi đấu này. Bao gồm cả việc có một chỗ ở đầy đủ. Quan trọng hơn, nó sẽ mang lại vô vàn lợi ích, trong đó có việc chắc suất vào vòng chung kết"., ông Yuttana nói thêm.

Dù vậy, đây mới chỉ là những ý kiến ban đầu do Phó chủ tịch LĐBĐ Thái đưa ra: "Tuy nhiên Đó là ý kiến ​​cá nhân của tôi. Chúng ta phải nhìn một cách thực tế xem, nếu Thái Lan đăng cai thì điều kiện, kinh phí và chi phí ra sao? Bao gồm các vấn đề nào? Vì vậy, hiệp hội phải cân nhắc kỹ lưỡng", vị này nói thêm.

Vòng loại U23 châu Á 2024 sẽ diễn ra vào tháng 9/2023, trong đó 47 quốc gia thành viên AFC sẽ chia là 11 bảng đấu. Mới đây, AFC đã công bố 4 nhóm hạt giống tại giải. U23 Việt Nam và U23 Thái Lan nằm ở nhóm hạt giống số 1.

Author Thethao247.vn Huyền Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT