Quảng cáo

Việt Nam dự SEA Games 32 với quân số đông kỷ lục

Thứ hai, 17/04/2023 18:12 PM (GMT+7)

Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch chính thức ký quyết định thành lập đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 với 1.003 thành viên.

Chiều 17/4, Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch, ông Nguyễn Văn Hùng đã chính thức ký quyết định thành lập đoàn thể thao Việt Nam (đoàn TTVN) dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2023 (SEA Games 32) tại Campuchia.

Được biết, đoàn TTVN tham dự đại hội 2023 có tổng cộng 1.003 thành viên, trong đó có 1 Trưởng đoàn, 2 Phó đoàn cùng hơn 700 vận động viên. Bên cạnh đó còn có 38 lãnh đội, 190 HLV, 10 chuyên gia, 64 bác sĩ và cán bộ đoàn…

Sự thay đổi đáng chú ý nhất trong thành phần đoàn TTVN năm nay là việc ông Đặng Hà Việt, Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục Thể thao (TDTT) làm Trưởng đoàn thay cho ông Trần Đức Phấn, Phó Tổng cục TDTT.

Đoàn Thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 với quân số kỷ lục 270162
Trưởng đoàn thể thao Việt Nam - ông Đặng Hà Việt. (Ảnh: VFF)

Đáng nói, đoàn TTVN tham dự SEA Games 32 có số lượng thành viên đông nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam từng tham dự một kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á ở nước ngoài. Trước đó, ở kỳ SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà, đoàn TTVN tham dự với 1.341 thành viên.

Về kinh phí di chuyển, lệ phí visa, hộ chiếu, bảo hiểm, mua trang thiết bị dụng cụ tập luyện và thi đấu, tiền ăn hay tiền tiêu vặt… cho đoàn TTVN, Tổng cục TDTT sẽ là đơn vị tài trợ cho các thành viên của toàn đoàn.

Riêng các thành viên ở các môn: khiêu vũ thể thao, thể thao điện tử, ba môn phối hợp… sẽ tham dự SEA Games 32 bằng nguồn kinh phí xã hội hóa và nguồn tài chính khác.

lekhaimacolympictokyo5-1627056442220-1651063495109942872178-1651066336300-16510663364702136734310-1681729189.jpeg
Đoàn thể thao Việt Nam dự SEA Games 32 với 1.003 thành viên. (Ảnh: Getty Images)

Theo kế hoạch, Lễ xuất quân của đoàn TTVN dự SEA Games 32 được tổ chức vào tối 19/4, tại Trung tâm Huấn luyện thể thao Quốc gia Hà Nội. Sau đó, toàn đoàn sẽ lên đường sang Campuchia vào sáng 3/5, xuất phát từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) và sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP. HCM). 

Trong khi đoàn từ TP. HCM bay thẳng sang Phnom Penh (Campuchia) thì đoàn xuất phát từ Hà Nội sẽ quá cảnh tại Vientiane (Lào). Như vậy, ĐT U22 Việt Nam là đội sang Campuchia sớm nhất trong đoàn TTVN vào 26/4, bởi thầy trò HLV Troussier phải chuẩn bị cho trận ra quân gặp U22 Lào vào 29/4.

Được biết, chủ nhà Campuchia tổ chức thi đấu tổng cộng 47 môn và phân môn (gần 600 nội dung) tại SEA Games 32. Theo đó, đoàn TTVN tham gia tranh tài 31 môn với mục tiêu giành từ 90 - 120 HCV và đứng trong Top 3 đại hội 2023.

Author Thethao247.vn Chu Thu / Theo ArtTimes - Copy
Tin liên quan
Bảng tổng sắp
huy chương SEA Games 32
TT Quốc gia Vàng Bạc Đồng Tổng