Quảng cáo

Sau V-League, Hà Nội FC đứng trước cơ hội thống trị bóng đá Việt Nam

Thứ ba, 15/11/2022 21:05 PM (GMT+7)
A A+

CLB Hà Nội đứng trước cơ hội san bằng kỷ lục vô địch Cúp Quốc gia của B. Bình Dương và SLNA.

Nghe nội dung bài viết

CLB Hà Nội đã chính thức trở thành tân vương của V-League 2022 sau chiến thắng 2-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại vòng 25. Đội bóng Thủ đô đã có mùa giải vô cùng ấn tượng với số điểm cao - 50 điểm sau 25 vòng đấu. Với lần vô địch này, đội bóng của Văn Quyết đã trở thành đội bóng có số lần vô địch V -League nhiều nhất lịch sử với 6 lần.

Hà Nội FC nhận tin vui trước thềm cuộc đại chiến với Hải Phòng FC-206361
Hà Nội FC có thể san bằng kỷ lục của B. Bình Dương và SLNA tại Cúp Quốc gia

Sau chức vô địch, Hà Nội FC sẽ có thêm cơ hội lớn tạo thêm một kỉ lục mới tại đấu trường bóng đá Việt Nam. Theo đó, đội bóng Thủ đô sắp tới sẽ thi đấu nốt tại Cúp Quốc gia 2022. Tại đấu trường này, Hà Nội đang có 2 lần vô địch (năm 2019, 2020), ít hơn 2 đội là Becamex Bình Dương (lên ngôi năm 1994, 2015 và 2018) và SLNA (đăng quang năm 2002, 2010, 2017) 1 lần. Với phong độ hiện tại, khả năng Hà Nội lên ngôi tại Cúp Quốc gia 2022 là rất cao.

Tại mùa giải 2022, 4 đội bóng xác định vào chơi tại trận bán kết Cúp Quốc gia là Hà Nội, HAGL, Topenland Bình Định và CLB Đông Á Thanh Hóa. Trong đó, đội bóng Thủ đô sẽ chạm trán đội bóng phố Núi ở trận bán kết diễn ra vào ngày 23/11 tới đây trên sân Pleiku. Trước đó, hai đội cũng sẽ gặp nhau ở vòng đấu khép lại V-League 2022. 

Hiện tại, về mặt phong độ, Hà Nội vẫn là đội sáng cửa vô địch giải đấu. Ở những trận đấu bảng, Hà Nội FC thắng toàn bộ 3 trận đấu trước CLB CAND, SHB Đà Nẵng và Bình Phước. 

Về phía ĐT Việt Nam, theo thông tin mới nhất, thầy trò HLV Park Hang-seo dự kiến tập trung cho trận đấu gặp CLB Dortmund vào ngày 20/11. Những cầu thủ còn vướng lịch thi đấu sẽ lên hội quân sau cùng với toàn đội. 

Rộ tin HAGL chia tay HLV Kiatisak, mời huyền thoại nước Ý dẫn dắt?

Author Thethao247.vn Huyền Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT