Quảng cáo

Nóng lòng hội ngộ Việt Nam tại World Cup, nữ Thái Lan xúc tiến kế hoạch khủng

Thứ năm, 20/10/2022 15:12 PM (GMT+7)
A A+

Đội tuyển nữ Thái Lan sẽ có chuyến tập huấn tại Úc và Nhật Bản để chuẩn bị cho vòng play-off trước thềm VCK World Cup 2023.

Theo thông tin mới nhất từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT), đội tuyển bóng đá nữ nước này sẽ chuẩn bị có chuyến tập huấn tại Úc và Nhật Bản để chuẩn bị cho VCK World Cup 2023. Theo đó, đội tuyển nữ Thái Lan sẽ mang theo 26 cầu thủ dưới sự dẫn dắt của HLV Miyo Okamoto.

Chuyến tập huấn của tuyển nữ Thái Lan sẽ chia ra làm 2 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên diễn ra bắt đầu từ ngày 20/10 cho tới ngày 8/11, các cô gái Thái Lan sẽ có chuyến tập huấn tại Úc và có 2 trận đấu giao hữu tại đây. Trong đó, đội bóng xứ chùa Vàng sẽ có một trận đấu gặp đội tuyển quốc gia nữ nước Úc và một trận gặp đội bóng địa phương. 

311308308_535549305245032_4099284699782828604_n
Tuyển nữ Thái Lan đi tập huấn chuẩn bị cho vòng play-off World Cup 2023 (Ảnh: ASEAN Football)

Giai đoạn thứ hai bắt đầu từ ngày 18 đến ngày 28/12, toàn đội sẽ di chuyển tới Trung tâm tập luyện J Green Sakai tại Osaka, Nhật Bản. Tại đây, đội bóng xứ chùa Vàng sẽ có 3 trận giao hữu với các đội bóng nữ quốc gia này. Đội tuyển nữ Thái Lan chưa có vé dự VCK World Cup 2023. Để có thể vào chơi tại vòng đấu lớn nhất, đội tuyển Thái Lan cần vượt qua vòng play-off khốc liệt.

Theo kết quả bốc thăm chia bảng, đội tuyển Thái Lan nằm ở bảng A và phải đối đầu với tuyển nữ Cameroon ở trận đấu đầu tiên. Nếu giành được chiến thắng, đại diện Đông Nam Á cần phải đánh bại tuyển nữ Bồ Đào Nha nếu như muốn có vé chính thức dự VCK World Cup 2023.

Một đại diện châu Á khác cũng sẽ tham dự vòng play-off là đội tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa. Họ nằm ở bảng C. Đội bóng này chỉ phải gặp đối thủ có thứ hạng thấp hơn là Paraguay ở trận đấu thứ nhất. Nếu giành chiến thắng, đại diện châu Á sẽ gặp đội chiến thắng trong trận đấu Papua New Guinea vs Panama. Trên bảng xếp hạng mới nhất, cả hai đội bóng này đều không có được thứ hạng cao như Đài Bắc Trung Hoa.

Về phía đội tuyển nữ Việt Nam, đoàn quân của HLV Mai Đức Chung đã chính thức có vé dự VCK World Cup 2023 sau chiến thắng lịch sử trước tuyển nữ Đài Bắc Trung Hoa hồi đầu năm. Đây cũng là lần đầu tiên, đội tuyển nữ Việt Nam có vé chơi tại giải đấu lớn này.

FIFA đưa ra quyết định lịch sử tại châu Á, Đông Nam Á hưởng lợi cực lớn

Author Thethao247.vn Huyền Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT