Quảng cáo

HLV Campuchia nói lời bất ngờ về mục tiêu dự World Cup 2026 của ĐT Việt Nam

Chủ nhật, 05/02/2023 18:42 PM (GMT+7)
A A+

HLV Keisuke Honda đã có những chia sẻ thú vị xung quanh câu chuyện Việt Nam muốn dự World Cup 2026.

Mới đây, huyền thoại bóng đá người Nhật Bản, HLV Keisuke Honda đã có chuyến thăm Việt Nam. Tại đây, HLV của tuyển Campuchia cũng đã nói về giấc mơ dự World Cup 2026 của đội bóng áo đỏ. Trên trang cá nhân của mình, Keisuke Honda viết: "Việt Nam dường như có tham vọng dự World Cup 2026. Mục tiêu này không hề đơn giản. Tuy nhiên, tôi nghĩ tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể làm được”.

Trước đó tại SEA Games 31 hồi tháng 5/2022, chiến lược gia Nhật Bản cũng dành nhiều lời khen ngợi cho bóng đá Việt Nam. Theo HLV Keisuke Honda, Việt Nam đang có sự phát triển nhanh trong những năm vừa qua: “Campuchia vẫn đang trong quá trình xây dựng lại nền bóng đá và có thể phải mất từ 10 đến 20 năm nữa mới có thể theo kịp các nền bóng đá phát triển nhất ở khu vực như Việt Nam hay Thái Lan”, cựu tuyển thủ Nhật Bản nói.

keisuke-honda-1675509236965442270108-1675596902.png
HLV Honda nói về mục tiêu dự World Cup của tuyển Việt Nam

Sau khi dẫn dắt tuyển Campuchia dừng tại vòng bảng AFF Cup 2022, LĐBĐ Campuchia tuyên bố HLV Honda sẽ không dẫn dắt ĐTQG Campuchia. Tuy vậy, ông vẫn sẽ làm việc tại đất nước này với vai trò giám đốc kỹ thuật nhằm hướng tới SEA Games 32 do Campuchia đăng cai. Theo thông tin, Theo đó, danh thủ Nhật Bản sẽ cùng U22 Campuchia tập luyện vào tháng 2 tới để chuẩn bị cho kỳ đại hội thể thao Đông Nam Á diễn ra vào tháng 5.

Keisuke Honda tới làm việc tại Campuchia từ năm 2018 và đã giúp bóng đá nước này có nhiều sự tiến bộ vượt bậc. Tuy vậy, họ vẫn chưa thể đạt được những danh hiệu như mơ ước. Điều này được chiến lược gia Nhật Bản đánh giá là do chất lượng cầu thủ Campuchia vẫn chưa cao, cần nỗ lực đào tạo và phát triển nhiều hơn trong tương lai.

Về phía Việt Nam, đội tuyển của chúng ta đặt mục tiêu cạnh tranh cơ hội dự vòng chung kết FIFA World Cup 2026 và xa hơn là hướng đến tham dự vòng chung kết World Cup 2030 đồng thời giành quyền vào tứ kết tại vòng chung kết Cúp bóng đá châu Á 2023… Để hiện thực hóa điều này, sắp tới, VFF sẽ ra mắt vị HLV trưởng mới của đội bóng áo đỏ sau khi chia tay HLV Park Hang Seo.

CĐV 'quay ngoắt' 180 độ với HAGL sau khi Công Phượng, Văn Toàn rời đi

Author Thethao247.vn Huyền Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT