Quảng cáo

Campuchia lên kế hoạch 'khủng', chỉ chờ bùng nổ tại SEA Games 32

Thứ ba, 18/10/2022 10:48 AM (GMT+7)
A A+

Campuchia đang rất tích cực trong công tác chuẩn bị cho Kỳ đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games 32).

Năm 2023, Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 32 (SEA Games 32) sẽ do Campuchia đăng cai tổ chức. Để chuẩn bị cho công tác này, LĐBĐ Campuchia đang tích cực có những công tác chuẩn bị cho giải đấu.

Theo thông tin mới đây từ ông Vath Chamroeun - Tổng Thư ký Ủy Ban Olympic Campuchia (CAMSOC), sẽ có ít nhất 4 sân vận động của Campuchia sẽ được làm mới để đảm bảo đủ tiêu chuẩn của FIFA, chuẩn bị cho SEA Games 32. 4 sân vận động này được kỳ vọng sẽ là nơi diễn ra các hạng mục của môn bóng đá nam và bóng đá nữ tại kỳ Đại hội năm sau.

312183952_533811785418784_2961417569360700500_n (1)
4 SVĐ của Campuchia chuẩn bị được sửa để chuẩn bị cho SEA Games 32 (Ảnh: ASEAN Football)

4 sân vận động dự kiến nằm trong danh sách sửa chữa bao gồm:  Sân vận động Quốc gia Morodok Techo, Sân vận động Quốc gia Olympic, SVĐ RCAF và SVĐ Prince. 

Liên đoàn bóng đá Campuchia đang rất tích cực chuẩn bị cho lần đăng cai sắp tới. Ông Vath Chamroeun cũng cho biết thêm: "Chúng tôi có thể khẳng định rằng mình đã sẵn sàng để đăng cai SEA Games 32. Quá trình chuẩn bị đang diễn ra rất thuận lợi, và chúng tôi nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ chính phủ Campuchia."

Theo kế hoạch, SEA Games 32 sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 16/5/2023 với 11 quốc gia tham dự. Đây sẽ là lần đầu tiên, Campuchia đăng cai một kỳ SEA Games, và nước chủ nhà coi đây là cơ hội tốt để quảng bá hình ảnh đến bạn bè quốc tế.

Campuchia cũng tập chung đẩy mạnh chất lượng môn bóng đá nam tại kỳ SEA Games sắp tới. Thầy trò HLV Keisuke Honda trong những năm gần đây đã tiến bộ vượt bậc trong bộ môn này. 

Tuy vậy, trước đó, Campuchia nhận về nhiều ý kiến trái chiều khi công bố danh sách các môn thi đấu tại SEA Games 32. Theo đó, SEA Games 32 có 49 môn với 608 nội dung. Tuy nhiên trong số 49 môn thi lại không có nhiều môn nằm trong hệ thống thi đấu của Olympic và là thế mạnh của Việt Nam như bắn súng, bắn cung, rowing, Canoeing...

Author Thethao247.vn Huyền Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT