Quảng cáo

Bóng đá Thái Lan gặp biến lớn trước thềm AFF Cup 2022

Thứ tư, 26/10/2022 15:23 PM (GMT+7)
A A+

LĐBĐ Thái Lan nhận án phạt sau khi tòa xử đúng cho 2 CLB Isan United và Esan United từ năm 2013.

Mới đây, Tòa án hành chính tối cao Ubon Ratchathani vừa phạt LĐBĐ Thái Lan (FAT) trả lại quyền lợi cho Isan United và bồi thường cho Esan United số tiền 32 triệu baht (~ 850.000 USD). FAT đã cố gắng hòa giải, nhưng Esan United không đồng ý khấu hao, vì vậy hiệp hội phải thanh toán thích hợp nếu không sẽ bị đóng băng tài sản.

313112891_541273791339250_5119849609717064316_n
LĐBĐ FAT đối diện nguy cơ bị đóng băng tài sản (Ảnh: ASEAN Football)

Trước đó, ngày 28/2/2013, FAT cho rằng CLB Isan United giả mạo giấy tờ nên buộc đội bóng này phải trả lại tên cũ là Sisaket, đồng thời “treo giò” vô thời hạn việc tham dự giải vô địch quốc gia. CLB Esan United không đồng ý, đâm đơn kiện và sau gần 10 năm theo đuổi, họ đã được tòa xử thắng.

Việc tài khoản của Liên đoàn bóng đá Thái Lan bị đình chỉ sẽ khiến tiền vào hiệp hội sẽ phải được sử dụng để trả nợ cho Isan United cho đến khi tổng số tiền là 32 triệu baht, điều này sẽ ảnh hưởng đến việc quản lý của hiệp hội.

Đặc biệt, ở đợt hỗ trợ đầu tiên, Thai League mà vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản nào. Trước đó, số tiền này dự kiến phải được trao cho các CLB Thai League vào đầu tháng 8. Khoản này thậm chí còn đã khấu hao đi 30% so với mùa giải 2021-2022.

Việc LĐBĐ Thái Lan có vấn đề với các CLB cũng sẽ ít nhiều ảnh hưởng đến các đội tuyển quốc gia Thái, nhất là khi AFF Cup 2022 sắp diễn ra. Trước đó, nhiều CLB Thái đều từ chối nhả người cho ĐTQG Thái Lan để đá các giải giao hữu.

Dè chừng Việt Nam, báo Indonesia vẫn khẳng định đội nhà vô địch AFF Cup 2022

Author Thethao247.vn Huyền Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT