Quảng cáo

ĐT Việt Nam xếp hạng 14 châu Á, đứng trên Trung Quốc tại 'BXH đặc biệt'

Thứ năm, 03/11/2022 19:50 PM (GMT+7)
A A+

Xét về giá trị đội hình, ĐT Việt Nam đang xếp hạng 14 châu Á và xếp thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á sau ĐT Thái Lan và Philippines.

Theo thống kê mới nhất của chuyên trang chuyển nhượng Transfermarkt, ĐT Việt Nam đang có tổng giá trị đội hình là 7,18 triệu Euro. 2 cầu thủ Việt Nam được định giá cao nhất là Quang Hải và Hoàng Đức (400.000 euro). Xếp sau lần lượt là Tiến Linh, Văn Toàn, Hồ Tấn Tài (350.000 euro). Bùi Tiến Dũng, Công Phượng và Quế Ngọc Hải cùng được định giá 300.000 euro.

Ở khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đang có giá trị đội hình xếp hạng 14 châu Á tại BXH đặc biệt này, cao hơn thứ hạng của chúng ta trên BXH FIFA. Tuy nhiên nếu tính riêng ở khu vực Đông Nam Á, các học trò của HLV Park Hang Seo chỉ xếp thứ 3 sau ĐT Thái Lan (8,58 triệu euro) và ĐT Philippines (8,03 triệu euro).

ĐT Việt Nam xếp hạng 14 châu Á, đứng trên Trung Quốc tại 'BXH đặc biệt' 213189

Sở dĩ ĐT Thái Lan có giá trị đội hình khá cao bởi họ đang sở hữu 2 cầu thủ được Transfermarkt định giá hơn 1 triệu euro đó là Chanathip Songkrasin (1,4 triệu euro) và Supachok Sarachat (1,00 triệu euro). Ngoài ra Thái Lan có 3 cầu thủ được định giá cao hơn Quang Hải là Theerathon (600.000 euro), Supachai (500.000 euro) và Suphanat (500.000 euro).

Trong khi đó ĐT Philippines đang sở hữu cầu thủ có giá trị cao nhất Đông Nam Á là tiền vệ nhập tịch gốc Đức - Gerrit Holtmann (4,5 triệu euro). Thủ môn Neil Etheridge của họ cũng được định giá khá cao là 600.000 euro. Còn lại những cầu thủ khác của Philippines đa số đều chỉ ở mức 150-300.000 euro như các tuyển thủ Việt Nam. 

ĐT Việt Nam xếp hạng 14 châu Á, đứng trên Trung Quốc tại 'BXH đặc biệt' 213197
Gerrit Holtmann nhập tịch Philippines và đang là cầu thủ có giá trị cao nhất Đông Nam Á

Ở nhóm trên của châu Á, Hàn Quốc đang có giá trị đội hình lên tới 159,55 triệu euro. Ngôi sao Son Heung Min chiếm gần nửa giá trị đội hình đội bóng xứ kim chi với giá 70 triệu euro. Trung vệ đang lên - Min-jae Kim được định giá 25 triệu euro. Tiếp theo đó lần lượt là những ngôi sao khác đang thi đấu tại châu Âu là Hwang Hee Chan (Wolves - 12 triệu euro), Lee Kang In (Mallorca - 9 triệu euro), Hwang Ui Jo (Olympiakos - 7 triệu euro).

Xếp thứ 2 châu Á về giá trị đội hình là ĐT Nhật Bản khi được định giá là 132,56 triệu euro. Cầu thủ đắt giá nhất Nhật Bản hiện tại là ngôi sao đang khoác áo Arsenal - Takehiro Tomiyasu (25 triệu euro). Tiếp đến là tiền vệ tấn công Daichi Kamada (22 triệu euro). Cựu sao Liverpool - Minamino đã tụt giá thê thảm trên thị trường chuyển nhượng khi lúc này chỉ còn 10 triệu euro.

Chật vật thắng trận chung kết ngược, SHB Đà Nẵng chính thức trụ hạng

Author Thethao247.vn Phúc Minh / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT