Trước những tranh cãi về việc xe bán tải có bị hạn chế lưu thông trong nội đô Hà Nội hay không, Cục CSGT đã lên tiếng làm rõ cách phân loại phương tiện theo quy định hiện hành.
Những ngày gần đây, nhiều diễn đàn và mạng xã hội xuất hiện tranh luận xoay quanh việc xe bán tải có bị cấm lưu thông trong nội đô Hà Nội vào ban ngày hay không. Không ít chủ xe tỏ ra lo lắng khi cho rằng phương tiện của mình có thể bị xếp chung nhóm với xe tải - đối tượng bị hạn chế theo khung giờ.
Nguyên nhân của sự tranh cãi chủ yếu đến từ cách hiểu chưa thống nhất trong việc phân loại xe bán tải. Trên thực tế, cùng là pickup nhưng không phải tất cả đều được xem là xe tải theo quy định pháp luật.
Theo đại diện Cục Cảnh sát giao thông, hệ thống văn bản hiện hành đã quy định cụ thể về cách phân loại xe bán tải. Căn cứ theo Thông tư 53/2024 ban hành ngày 15/11/2024 của Bộ Giao thông vận tải (nay thuộc Bộ Xây dựng), dòng xe bán tải (pickup), bao gồm cả loại cabin đơn và cabin kép, được chia thành hai nhóm khác nhau.
Thứ nhất là nhóm xe bán tải được xếp vào ô tô chở người, với số chỗ ngồi không quá 8 (không tính ghế lái), quy định tại mục 2, phụ lục I của Thông tư.
Thứ hai là nhóm xe bán tải thuộc loại ô tô tải, nằm trong nhóm xe tải thông dụng theo quy định tại mục 3 và mục 4, phụ lục IV của cùng văn bản.
Điểm quan trọng được cơ quan chức năng nhấn mạnh là việc xác định một chiếc xe bán tải thuộc nhóm ô tô con hay ô tô tải không dựa vào cách gọi thông thường mà phải căn cứ trên thông số kỹ thuật cụ thể của từng phương tiện. Việc phân loại này do cơ quan có thẩm quyền về đăng kiểm thực hiện, gồm Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.
Cơ quan đăng kiểm sẽ dựa trên các tiêu chí kỹ thuật để xác định xe thuộc nhóm nào, từ đó ghi rõ trong các giấy tờ liên quan. Đối với xe sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu, thông tin này được ghi trong Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Với xe đang lưu hành, nội dung phân loại sẽ thể hiện trên Giấy chứng nhận kiểm định.
Do đó, để biết chính xác phương tiện của mình thuộc nhóm nào, cơ quan chức năng khuyến nghị chủ xe cần kiểm tra trực tiếp giấy chứng nhận kiểm định. Hai nội dung cần chú ý là "loại phương tiện" và "khối lượng toàn bộ" được ghi trên giấy.
Đại tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Hướng dẫn, tuyên truyền và điều tra, giải quyết tai nạn giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) - khuyến cáo, người dân không nên tự phân loại xe theo thói quen hay cách gọi phổ biến, mà cần dựa trên giấy tờ do cơ quan chức năng cấp để đảm bảo chấp hành đúng quy định khi tham gia giao thông.
Trang


















