Honda là nhà sản xuất ô tô tiết kiệm nhiên liệu nhất năm 2025

Trang Trang
Thứ bảy, 28/02/2026 11:50 AM (GMT+7)
A A+

Honda vừa được Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) xướng tên là thương hiệu ô tô tiết kiệm nhiên liệu nhất tại Mỹ trong nhóm các hãng không chỉ kinh doanh xe điện, qua đó cho thấy chiến lược tập trung vào xe hybrid của hãng đang phát huy hiệu quả.

Honda là hãng xe tiết kiệm nhiên liệu nhất năm 2025

Theo Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA) trong Báo cáo Xu hướng Ô tô 2025, Honda được xếp hạng là hãng xe tiết kiệm nhiên liệu nhất tại Mỹ trong số các thương hiệu không chuyên sản xuất xe điện (EV). Mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình toàn dải sản phẩm của Honda đạt 7,6 lít/100 km (31 mpg).

Báo cáo sử dụng dữ liệu từ các mẫu xe đời 2024 cho thấy mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình của toàn ngành là 8,65 lít/100 km (27,2 mpg). Ngoài Honda, chỉ có bảy thương hiệu khác đạt hiệu suất cao hơn mức trung bình, trong đó Hyundai đứng thứ hai với 7,9 lít/100 km (29,8 mpg) và Kia xếp thứ ba với 8,1 lít/100 km (29,2 mpg).

Đồng hạng tư là Toyota, Nissan và BMW, cùng đạt mức trung bình khoảng 8,1 lít/100 km (29 mpg). Các vị trí tiếp theo thuộc về Subaru với 8,2 lít/100 km (28,7 mpg) và Mazda với 8,4 lít/100 km (28 mpg).

02-2025-honda-civic-sedan-sport

Ở chiều ngược lại, nhiều hãng xe lớn vẫn có mức tiêu thụ nhiên liệu khá cao, bao gồm Volkswagen (8,9 lít/100 km ~ 26,5 mpg), Mercedes-Benz (9,0 lít/100 km ~ 26,1 mpg), Ford (10,0 lít/100 km ~ 23,4 mpg), General Motors (10,3 lít/100 km ~ 22,9 mpg) và Stellantis (10,3 lít/100 km ~ 22,8 mpg).

EPA cũng ghi nhận Honda đã cải thiện đáng kể mức tiêu thụ nhiên liệu trong giai đoạn từ đời xe 2019 - 2024, giảm từ 8,1 lít/100 km (28,9 mpg) xuống còn 7,6 lít/100 km (31 mpg). Nếu không tính xe điện và hybrid sạc ngoài (PHEV), mức tiêu thụ trung bình của Honda ở đời 2024 là 7,8 lít/100 km (30,1 mpg), cải thiện so với 8,2 lít/100 km (28,8 mpg) trước đó.

Tuy nhiên, vị trí dẫn đầu của Honda chỉ được xác lập khi không tính Tesla. Khi đưa Tesla vào bảng xếp hạng và sử dụng chỉ số MPGe (mức tiêu thụ năng lượng quy đổi tương đương xăng), hãng xe điện này mới là thương hiệu có hiệu suất năng lượng cao nhất.

MPGe là đơn vị đo do EPA áp dụng từ năm 2010, với quy ước 33,7 kWh năng lượng tương đương 1 gallon xăng. Theo đó, Tesla hiện đạt mức trung bình toàn dải 117,1 MPGe, cao nhất trong nhóm các nhà sản xuất lớn.

Xét riêng các mẫu xe đời 2024, Hyundai Ioniq 6 là mẫu xe có hiệu suất năng lượng tốt nhất với 137 MPGe. Ở nhóm xe động cơ đốt trong, Mitsubishi Mirage tiếp tục là mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu nhất, đạt 5,65 lít/100 km (41,6 mpg).

33-2026-honda-cr-v-sport-touring

Tuy nhiên, Mirage sẽ không còn được sản xuất ở đời xe 2025. Theo dữ liệu sơ bộ, Honda Civic nhiều khả năng sẽ thay thế vị trí này với mức tiêu thụ dự kiến 6,4 lít/100 km (36,6 mpg).Các đánh giá ban đầu cho đời xe 2025 cũng cho thấy Tesla tiếp tục giữ ngôi đầu, trong khi BMW vượt lên trên Honda trong bảng xếp hạng tổng thể.

Lợi thế hiệu suất của Honda là thành quả tích lũy lâu dài

Vị trí dẫn đầu của Honda trên bảng xếp hạng EPA không đến từ đột phá nhất thời, mà là kết quả của quá trình tối ưu kỹ thuật kéo dài nhiều thập kỷ. Thay vì chuyển hoàn toàn sang xe điện, Honda tập trung hoàn thiện hệ thống hybrid hai mô-tơ với chi phí hợp lý, giúp duy trì hiệu suất cao mà không đẩy giá xe lên quá mức.

Trong bối cảnh người tiêu dùng Mỹ ngày càng quan tâm đến chi phí sử dụng và chưa sẵn sàng chuyển hẳn sang xe điện, nhu cầu xe hybrid tiếp tục tăng mạnh. Năm 2025, doanh số xe điện hóa của Honda tại Mỹ lần đầu vượt mốc 400.000 xe, với đóng góp lớn từ các mẫu như Honda CR-V Hybrid, Honda Accord Hybrid và Honda Civic Hybrid.

01-2026-honda-accord-sport-l-hyb

Trong bối cảnh tiêu chuẩn khí thải ngày càng khắt khe và người mua xe quan tâm nhiều hơn đến chi phí sử dụng lâu dài, danh mục xe thiên về hybrid của Honda đang dần trở thành một lợi thế cạnh tranh bền vững, thay vì chỉ là bước chuyển tiếp ngắn hạn.

Góp ý / Báo lỗi
Xem thêm