Quảng cáo

Hậu vệ Everton dính chấn thương kinh hoàng, nhập viện sau cú vào bóng với Kai Havertz

Chủ nhật, 07/08/2022 20:38 PM (GMT+7)
A A+

Ben Godfrey không may tự gây ra chấn thương cực nặng cho bản thân khi cố gắng ngăn chặn Havertz trong trận Everton 0-1 Chelsea (vòng 1 Ngoại Hạng Anh).

Nghe nội dung bài viết

Chấn thương kinh hoàng của Godfrey đã diễn ra trong thất bại với tỷ số tối thiểu của Everton trước Chelsea tại vòng đấu mở màn Ngoại Hạng Anh 2022/23. Ở thời điểm này, Havertz đang có bóng ở sát khu vực 5m50 của đội chủ sân Goodison Park. Nhận thấy sự nguy hiểm khi số 29 bên phía Chelsea chuẩn bị dứt điểm trong tư thế đối mặt với thủ môn Jordan Pickford, Godfrey nhanh chóng lao về và chơi lăn xả bằng cách thực hiện cú xoạc bóng. Cầu thủ 24 tuổi thành công trong việc cứu thua cho Everton. Nhưng Godfrey lại phải trả cái giá cực đắt.

anh-chup-man-hinh-2022-08-07-luc-024505-16598151776512137900961
Cận cảnh chấn thương kinh hoàng của Godfrey sau khi trái bóng đi hết đường biên ngang

Lực vào bóng quá mạnh và nhanh khiến cổ chân cũng như bàn chân phải của Godfrey bị bẻ gập, vuông góc với mặt đất. Bộ phận này của hậu vệ người Anh càng bị tổn thương khi Havertz ngã đè lên. Đây là tình huống đáng tiếc khi Godfrey chơi quyết liệt và tự khiến bản thân gặp chấn thương khiến người xem có cảm giác ghê rợn. Pha bóng này khiến trận đấu bị gián đoạn khoảng 10 phút. Đội ngũ bác sĩ phải đưa số 22 của Everton lên cáng.

Godfrey buộc phải lập tức rời sân và không thể tiếp tục thi đấu. HLV Frank Lampard bất đắc dĩ phải tung Mason Holgate vào đá thay cho cậu học trò sinh năm 1998. Theo nhà báo Paul Joyce của tờ The Times (Anh), ở phần họp báo sau trận, HLV Lampard tiết lộ với cánh phóng viên rằng Godfrey sẽ phải nghỉ thi đấu vài tháng. Trong khi đó, trang Twitter chính thức của Everton đăng tải thông tin cựu cầu thủ Norwich City đã được đưa vào bệnh viện và dính chấn thương cẳng chân sau pha va chạm với Havertz.

AP22218603207764
Godfrey tỏ ra đau đớn sau khi tự khiến bản thân gặp chấn thương
gettyimages-1413281652-2048x2048
Trung vệ mang áo số 22 phải rời sân trên cáng

Godfrey không phải sự tổn thất duy nhất ở hàng phòng ngự của Everton trong trận thua trước Chelsea. Tới phút thứ 70, Yerry Mina cũng dính chấn thương, phải ra nghỉ và nhường chỗ cho Ruben Vinagre. Việc có 2 sự xáo trộn ở hàng thủ được coi là một trong những nguyên nhân khiến đội chủ nhà không thể giữ sạch lưới đến hết trận và phải chấp nhận thất bại trước The Blues. 

HLV kỳ cựu của bóng đá Anh lên tiếng bênh vực Ronaldo

Ten Hag đang nuông chiều và dễ dãi với Ronaldo?

Author Thethao247.vn Nam Giang / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT
Quảng cáo