Quảng cáo

Anh trai ông chủ PSG gọi Ronaldo là "ngu ngốc" vì rời Real Madrid

Thứ bảy, 30/04/2022 17:46 PM (GMT+7)
A A+

Thành viên của Hoàng gia Qatar, ông Khalifa Bin Hamad Al Thani khẳng định chia tay Real Madrid là "quyết định ngu ngốc nhất" của Cristiano Ronaldo.

Rạng sáng ngày 30/4 theo giờ Việt Nam, Hoàng thân Qatar, đồng thời là anh trai của chủ sở hữu PSG (ông Tamim Bin Hamad Al Thani), ông Khalifa Bin Hamad Al Thani đã đăng tải một dòng trạng thái gây tranh cãi về Ronaldo, hay nói đúng hơn là gây sốc trên trang Twitter cá nhân.

Cụ thể, vị tỷ phú 70 tuổi chia sẻ hình ảnh chụp tiền đạo sinh năm 1985 đang khoác áo MU, kèm theo dòng trạng thái: "Rời Real Madrid. Quyết định ngu ngốc nhất mà anh từng đưa ra, Ronaldo". Bài đăng của tài khoản khm_althani chỉ nhận được vỏn vẹn 12 lượt Tweet lại và 70 lượt thích sau khoảng 9 giờ đồng hồ đăng tải. Tuy nhiên, đây là tài khoản chính chủ (có dấu tích màu xanh da trời) của ông Al Thani. 

277251056_708073750342683_4770115276775966135_n
Dòng Tweet của ông Al Thani đang được lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều cư dân mạng đã chụp màn hình bài đăng này và chia sẻ ở nhiều nền tảng khác

Có thể khẳng định, Ronaldo đã dành trọn vẹn những năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp của mình cho Real Madrid. Siêu sao người Bồ Đào Nha khoác áo đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha từ năm 2009 đến 2018. Tới kỳ chuyển nhượng hè năm 2018, Ronaldo chia tay Santiago Bernabeu để chuyển tới đầu quân cho Juventus. 

Trong 9 năm chơi cho Real Madrid, CR7 ghi được 311 bàn thắng trong 292 trận đấu (trung bình 1,07 bàn/trận). Ronaldo cùng Los Blancos giành được 15 danh hiệu (2 La Liga, 2 siêu cúp Tây Ban Nha, 2 cúp nhà vua Tây Ban Nha, 2 siêu cúp châu Âu, 3 FIFA Club World Cup và đặc biệt nhất là 4 Champions League). Nếu tính trung bình, Ronaldo cùng Real Madrid "bỏ túi" 1,7 chức vô địch mỗi năm. 

Sau khi rời khỏi Real Madrid, Ronaldo bắt đầu sa sút phong độ do gánh nặng tuổi tác. Từ mùa hè năm 2018 đến nay, cựu cầu thủ Sporting Lisbon có 98 pha làm bàn sau 128 lần ra sân trong màu áo Juve và MU (trung bình 0,77 bàn/trận, ít hơn 0,3 bàn/trận so với thành tích ở Real Madrid). Về danh hiệu, Ronaldo có 5 chức vô địch cùng Bà đầm già thành Turin (2 Serie A, 1 cúp quốc gia Ý và 2 siêu cúp Ý), trung bình 1,25 danh hiệu mỗi năm, ít hơn 0,45 so với con số ở Real Madrid. 

Về danh hiệu cá nhân, khi còn thuộc biên chế Real, CR7 có 4 lần giành quả bóng vàng (2013, 2014, 2016, 2017). Sau khi chia tay Real Madrid, Ronaldo chưa từng có một lần được làm chủ nhân của giải thưởng danh giá này. 

Author Thethao247.vn Nam Giang / Theo Tạp chí Người Đưa Tin - Copy
Ronaldo PSG CR7 Real Madrid MU
Xem thêm
TIN NỔI BẬT