Việt Nam thua trận, Thái Lan xếp đầu bảng ở giải Châu Á

Thứ hai, 14/11/2022 12:57 PM (GMT+7)
A A+

Để thua Mông Cổ trong trận cầu quyết định tối qua (13/11), tuyển bóng rổ Việt Nam đã rớt xuống vị trí thứ 3 trong khi đó Thái Lan vẫn giữ vững thành tích đứng đầu.

Nghe nội dung bài viết

Vào chiều tối ngày hôm qua (13/11), đội tuyển bóng rổ Việt Nam đã có trận xuất quân thứ 3 tại vòng sơ loại giải bóng rổ FIBA Asia Cup 2025 trước đội bóng chủ nhà - Mông Cổ. Tỷ số chung cuộc, Mông Cổ đã mang về chiến thắng 88-77. 

Việt Nam thua Mông Cổ, Thái Lan xếp đầu bảng ở giải bóng rổ Châu Á-217363
Thua chủ nhà, Việt Nam bắt buộc phải giành chiến thắng trong trận đấu cuối cùng để tiếp tục ở lại giải đấu. Ảnh: FIBA

Với chiến thắng này, Mông Cổ đã tiến thẳng vào vòng sơ loại 2, tối nay họ sẽ quyết đấu với Thái Lan để tranh ngôi vị đầu bảng - đây cũng là lượt đấu cuối cùng của vòng sơ loại. Về phía Việt Nam, đội từ hạng 2 đã rớt xuống vị trí thứ 3, trong khi đó Thái Lan vẫn chiễm chệ ở vị trí số 1.

Việt Nam thua Mông Cổ, Thái Lan xếp đầu bảng ở giải bóng rổ Châu Á 217365
Thái Lan đang giữ ngôi đầu với 3 chiến thắng tuyệt đối, trong đó có chiến thắng 81-55 trước Việt Nam

Để bảo toàn thứ hạng cùng tấm vé bước vào vòng sơ loại tiếp theo, đội tuyển bóng rổ nam Việt Nam bắt buộc phải mang về chiến thắng trong lượt cuối cùng diễn ra vào lúc 14h30 hôm nay (14/11) với Malaysia. Nếu để thua, chắc chắn toàn đội sẽ dừng chân tại Mông Cổ và chuẩn bị về nước. 

  • Vòng bảng SEA Games 31: Việt Nam 97-74 Malaysia 
  • Vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025: Việt Nam 77-88 Mông Cổ 
  • Vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025: Mông Cổ 94-92 Malaysia 

Sau gần 60 năm vắng bóng tại đấu trường Châu Á, đội tuyển bóng rổ Việt Nam đã ghi danh vòng sơ loại FIBA Asia Cup 2025. Được biết, đây là lần thứ 3 bóng rổ Việt Nam tham dự giải đấu hàng đầu Châu Lục. Lần đầu tiên là vào năm 1963 và lần thứ 2 là vào năm 1965. 

Theo công bố của BTC, Việt Nam được xếp vào bảng D cùng với Thái Lan, Malaysia, Mông cổ và Tahiti. Vòng đấu diễn ra từ ngày 10/11 đến ngày 14/11 tại Ulaanbaatar, Mông Cổ. Ba đội có thành tích tốt nhất bảng sẽ bước vào vòng sơ loại thứ 2, đối đầu với 3 đội mạnh nhất của bảng C. 

Trong bảng đấu 6 đội tiếp theo, 4 đội đứng đầu sẽ bước vào vòng loại chính thức của giải đấu. Được biết, có đến 24 đội góp mặt ở vòng loại. Hiện tại đã có 20 đội ghi danh là ĐKVĐ Úc, Li-Băng, New Zealand, Jordan, Iran, Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Indonesia, Đài Bắc Trung Hoa, Syria, Philippines, Ả Rập Xê Út, Bahrain, Kazakstan, Ấn Độ, Palestine, Qatar, Ả Rập và Iraq.

Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT