Tuyển thủ U20 Thái Lan 'than trời' ở giải VĐQG Việt Nam vì quá khắc nghiệt

Thứ hai, 27/02/2023 18:10 PM (GMT+7)
A A+

Tuyển thủ U20 Thái Lan - Pinyada Thopo đã phải thốt lên rằng giải đấu ở Việt Nam thực sự khắc nghiệt, cô đã bị choáng ngợp ngay trận ra quân.

Ngay trận ra tại giải bóng chuyền VĐQG 2023, ngoại binh Thái Lan - Pinyada Thopo của CLB Than Quảng Ninh đã không thực sự tốt như lúc tập luyện và kỳ vọng từ người hâm mộ. Được biết, Pinyada Thopo mới 18 tuổi nên kinh nghiệm chưa nhiều, hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên xuất ngoại nên khó tránh khỏi vấn đề tâm lý và chưa ăn ý với đồng đội. 

Tuyển thủ U20 Thái Lan 'than trời' ở giải VĐQG Việt Nam vì quá khắc nghiệt 252685
Pinyada Thopo trong màu áo Than Quảng Ninh

Trong 2 hiệp đấu đầu tiên, Than Quảng Ninh thua 22-25 và 9-25 khiến Pinyada Thopo phải thốt lên rằng cô đã choáng ngợp. Pinyada Thopo nói: "Đây là lần đầu tiên em tham dự giải bóng chuyền VĐQG Việt Nam, em không nghĩ rằng các trận đấu khắc nghiệt đến thế và có rất nhiều VĐV thi đấu tốt như vậy."

Chung cuộc, Than Quảng Ninh lội ngược dòng thắng Vietinbank 3-2 với tỷ số lần lượt là 22-25, 9-25, 25-19, 25-11, 15-9.

Tuyển thủ U20 Thái Lan 'than trời' ở giải VĐQG Việt Nam vì quá khắc nghiệt 252686
Phát bóng tấn công là một trong những vũ khí của Pinyada Thopo

Nhận xét về tay đập Thái Lan, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt cho biết: "Trong trận đấu ra quân thì Pinyada Thopo chưa thực sự tốt, nhưng em chỉ mới 18 tuổi và lần đầu tiên tham dự giải VĐQG Việt Nam nên có phần bị ngợp. Trong lúc tập, em thể hiện rất tốt và hoàn thành các bài tập".

Sắp tới, đội còn 3 trận đấu tại vòng 1 giải bóng chuyền vô địch quốc gia Cúp Hóa chất Đức Giang 2023 trước ĐKV Geleximco Thái Bình, Ninh Bình LienVietPostBank và Kinh Bắc Bắc Ninh. Pinyada Thopo và các VĐV trong đội cần phải cố gắng nhiều hơn để mang về ít nhất 1 chiến thắng nữa để có thể an toàn bước vào vòng thi đấu thứ 2 diễn ra vào tháng 11. 

Pinyada Thopo - sinh năm 2004 (1m72) hiện đang hoạt động ở vị trí chủ công của CLB 3BB Nakornnont (Thái Lan). Tay đập trẻ này là trụ cột của tuyển U18 Thái Lan tại giải vô địch U18 nữ thế giới năm 2021 và giải bóng chuyền vô địch U20 nữ châu Á năm 2022.

Phát bóng tấn công là một trong những vũ khí của Pinyada Thopo

Lộ diện cái tên 'đầu tiên' trên tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 2023

Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT