Chính thức: HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 2023

Thứ hai, 27/02/2023 11:35 AM (GMT+7)
A A+

Sẽ không có sự thay đổi ở vị trí thuyền trưởng trong năm 2023, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ đồng hành cùng các cô gái tuyển Việt Nam trong gần 10 giải đấu quốc tế.

Như thông tin ban đầu chúng tôi đã phỏng vấn Tổng thư ký Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam - ông Lê Trí Trường về thông tin tập trung ĐTQG bóng chuyền nữ năm 2023, ông cho biết đã nộp danh sách BHL lên Tổng cục Thể dục Thể thao và danh sách VĐV sẽ được chọn sau vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2023. 

Mới đây, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã xác nhận với chúng tôi đã đồng ý nhận nhiệm vụ này. HLV Nguyễn Tuấn Kiệt còn chia sẻ thêm năm nay có thể sẽ gọi số lượng lớn VĐV để đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng trong gần 10 giải đấu quốc tế, hiện tại danh sách vẫn chưa có do vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG 2023 vẫn chưa kết thúc. 

Chính thức: HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam 2023 252525
HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sẽ dẫn dắt ĐTVN trong năm 2023 - Ảnh: SMM Volleyball

Năm 2022, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt dẫn dắt tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tại 2 giải đấu là AVC Cup - Asian Women's Volleyball Cup (hạng 4) và ASEAN Grand Prix (HCB) đều giành về thành tích cao. Đặc biệt là tại AVC Cup, chúng ta đã tái lập chiến tích lịch sử cách đây 10 năm (2022).

HLV Nguyễn Tuấn Kiệt sinh năm 1976, đang là HLV trưởng của đội bóng chuyền nữ Than Quảng Ninh. Trước đây, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt là HLV trưởng của CLB Vietinbank và chuyển đến Than Quảng Ninh từ mùa giải 2021. 

Chỉ sau vài tháng cầm quân, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã đưa Than Quảng Ninh giành về tấm HCĐ đầu tiên trong lịch sử. Được biết, thành tích duy nhất và cũng là thành tích cao nhất của đội ở giải VĐQG là tấm HCB năm 2005. Kể từ đó đến năm 2021 là lần đầu tiên đội vào được top 4 sau 16 năm.

Về phía ĐTQG, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành HCB tại SEA Games năm 2011 và 2019, hạng 6 ASIAD 18, sau đó ông từ chối dẫn dắt đội tuyển tại SEA Games 31 do phải triển khai kế hoạch của CLB. Ông không thể bỏ nhiệm vụ của CLB và VĐV của mình, nhưng sau đó ông đã làm việc với Liên đoàn và có sự nhất quán về các kế hoạch cho những năm tiếp theo.

Vì vậy, HLV Nguyễn Tuấn Kiệt đã đồng ý ngồi ghế nóng tại AVC Cup và ASEAN Grand Prix 2022 và kế tiếp là trong năm 2023 với gần 10 giải đấu quốc tế.

Đương kim VĐQG thua trận ra quân, bỏ lỡ cơ hội lên ngôi đầu bảng A

Lịch thi đấu vòng 1 giải bóng chuyền VĐQG - Cúp HCĐG 2023 mới nhất

Author Thethao247.vn Ý. Nguyễn / Theo ArtTimes - Copy
Xem thêm
TIN NỔI BẬT